Hỗ trợ khoảng 1.850 USD cho mỗi hộ gia đình giảm thu nhập vì dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 3/4, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp 200.000 yen (khoảng 1.850 USD) tiền mặt cho mỗi hộ gia đình bị giảm thu nhập vì tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hãng tin Kyodo cho biết chương trình hỗ trợ tiền mặt là một trụ cột chính của gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp mà Chính phủ Nhật Bản dự kiến hoàn thiện trong tuần tới. Theo đó, khoảng 10 triệu hộ gia đình ở Nhật Bản sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận khoản trợ cấp đặc biệt này. Chính phủ dự kiến sẽ sử dụng ngân sách bổ sung cho tài khóa 2020 để tài trợ cho chương trình.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 6/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các quan chức Nhật Bản, chính phủ sẽ không đặt ra giới hạn thu nhập với các hộ gia đình được nhận tiền nhưng sẽ tính toán cụ thể thu nhập giảm tới mức nào thì được hưởng cũng như hướng dẫn nộp hồ sơ xin trợ cấp tại chính quyền địa phương. Khoản tiền trợ cấp này cũng sẽ không phải chịu thuế.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ tiền mặt không chỉ cho các hộ gia đình mà cho cả những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu bị giảm sút vì tác động của dịch bệnh. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp các hộ gia đình và các doanh nghiệp sớm tự vực dậy sau khủng hoảng.

Trước đó, hôm 2/4, hai đảng trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản cũng đã đạt được đồng thuận về gói biện pháp hỗ trợ thuế nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch COVID-19 với nền kinh tế nước này. Theo quyết định được đưa ra tại cuộc họp giữa nhóm công tác về vấn đề thuế của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đảng Công minh ở thủ đô Tokyo, gói biện pháp hỗ trợ sẽ bao gồm các biện pháp như nới lỏng các tiêu chí giảm thuế đối với những người vay tiền mua nhà và kéo dài thời gian thực hiện chương trình giảm thuế khi mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu.

Mặt khác, các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu giảm từ 50% trở lên so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được miễn thuế tài sản cố định. Mức thuế này sẽ giảm một nửa đối với các doanh nghiệp có doanh thu giảm từ 30% đến 50%.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Giới chuyên gia Nhật Bản thúc giục các biện pháp ngăn chặn nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ
Giới chuyên gia Nhật Bản thúc giục các biện pháp ngăn chặn nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm chuyên gia y tế do ông Wakita Takaji, Tổng Giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID), vừa lên tiếng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa nguy cơ hệ thống y tế nước này sụp đổ trong trường hợp số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN