Ngôi nhà bị phá hủy do xung đột tại Kafr Kila, Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình al-Manar, ông Qassem tiết lộ, trong suốt 60 ngày thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, Hezbollah đã ngừng hoạt động nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng trực chiến, song Israel đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận. Hezbollah yêu cầu Tel Aviv “phải rút lui qua sông Litani”.
Liên quan các vấn đề trong nước, thủ lĩnh Qassem tái khẳng định Hezbollah luôn nỗ lực vì sự ổn định và ủng hộ thẩm quyền độc nhất của lực lượng an ninh đối với vấn đề an ninh nội bộ. Bên cạnh đó, ông khẳng định việc tái thiết các khu vực bị tàn phá do xung đột là trách nhiệm của nhà nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hezbollah trong các vấn đề chính trị và quân sự.
Theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel đạt được vào ngày 27/11/2024, quân đội Israel phải rút khỏi miền Nam Liban trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, Tel Aviv vẫn duy trì sự hiện diện ở 5 vị trí chiến lược dọc biên giới với lý do đảm bảo an ninh quốc gia của Israel.