Hàn-Trung nhất trí hợp tác thực thi trừng phạt Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí phối hợp chặt chẽ thực hiện các biện pháp mới siết chặt trừng phạt Triều Tiên được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua gần đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh phải) theo dõi một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Vương Nghị ngày 14/3, Ngoại trưởng Yun Byung-se nhấn mạnh rằng cần thúc đẩy nỗ lực hơn nữa thông qua việc thực thi các biện pháp trừng phạt, trong bối cảnh Triều Tiên đang đe doạ thực hiện các hành động khiêu khích bất chấp các nghị quyết của LHQ. Hai quan chức ngoại giao hàng đầu này nhất trí rằng Nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an LHQ phải được thực thi một cách đầy đủ và toàn diện, đồng thời tìm cách nối lại các cuộc đàm phán và đối thoại.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển thuận lợi và ổn định. Trước đó cùng ngày, ông Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida và hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ thực thi các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.

Nghị quyết trên được HĐBA LHQ thông qua ngày 3/3 vừa qua, áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân hôm 6/1 và vụ phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh hôm 7/2. Theo nghị quyết, tất cả các chuyến hàng đi và đến Triều Tiên sẽ bị kiểm tra, đồng thời cấm Triều Tiên xuất khẩu than, quặng, vàng, titan và khoáng sản đất hiếm cũng như cấm các quốc gia cung cấp cho nước này nhiên liệu dùng trong ngành hàng không. Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả mạnh nghị quyết này.

Cùng ngày 15/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ sớm tiến hành thử nghiệm nổ một đầu đạn hạt nhân và thử các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Kim Jong Un đưa ra tuyên bố trên khi ông chỉ đạo thử nghiệm mô phỏng môi trường cho một đầu đạn gắn trên một tên lửa đạn đạo quay trở lại bầu khí quyển. Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã chỉ thị tiến hành thử để đánh giá mức độ ổn định nhiệt của đầu đạn lắp ở đầu của tên lửa, được thiết kế và sản xuất bằng công nghệ trong nước, cũng như mức độ mòn của nguyên liệu phủ chống nhiệt. KCNA cho biết các kết quả thử nghiệm đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun bày tỏ hoài nghi tuyên bố của Triều Tiên về thành công trong thử nghiệm trên, nhấn mạnh rằng tuyên bố của Bình Nhưỡng mới chỉ là một phía. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu tại một cuộc họp nội các ngày 15/3 nhấn mạnh Triều Tiên "sẽ tự hủy diệt nếu tiếp tục các hành động khiêu khích và đối đầu với cộng đồng quốc tế”
Bà Park Geun-hye cũng ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đáp trả nếu Triều Tiên thực hiện các hành động khiêu khích Seoul.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố sớm thử đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố sớm thử đầu đạn hạt nhân

Ngày 15/3, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm một đầu đạn hạt nhân và "một số loại" tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân "trong thời gian ngắn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN