Hàn, Mỹ theo sát cuộc tìm kiếm tàu ngầm Triều Tiên mất tích

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ việc Triều Tiên tìm kiếm chiếc tàu ngầm bị mất tích của nước này từ đầu tuần trước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm một loại vũ khí chống tăng mới ngày 28/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội nước này ngày 13/3 cho biết thông tin trên. Một quan chức quân đội, yêu cầu giấu tên, được dẫn lời nói: “Chiếc tàu ngầm đó được cho là đã mất tích khi đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó”. Động cơ của chiếc tàu có thể đã bị hỏng, dẫn đến việc nó bị chìm hay trôi dạt.

Theo quan chức trên, tàu ngầm của Triều Tiên thường rất cũ nên dễ bị hỏng động cơ và do tình hình kinh tế khó khăn của nước này nên tàu ngầm thường không được bảo dưỡng tốt. Loại thiết bị này thường được sử dụng để xâm nhập vào các khu vực của đối phương để tiến hành do thám.

TTXVN/Tin Tức
Một tàu ngầm của Triều Tiên mất tích
Một tàu ngầm của Triều Tiên mất tích

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul đang tiến hành điều tra thông tin về việc một tàu ngầm của Triều Tiên được cho là đã mất tích ngày 12/3 khi đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN