Hàng trăm người thương vong tại Lễ hội Hỏa giáo ở Iran

Giới chức Iran cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 259 người bị thương tại lễ hội Chaharshanbeh Suri (lễ Hỏa giáo) được tổ chức tối 15/3 trước thềm Năm mới theo lịch Ba Tư tại nước này.

Mỗi năm người Iran tổ chức lễ Chaharshanbeh-Soori, một truyền thống của các tín đồ Bái Hỏa giáo vào đêm thứ Tư cuối cùng theo lịch Iran, bằng cách nhảy qua những đám lửa. Ảnh: AFP

Trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA ngày 16/3, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ y tế khẩn cấp Iran, ông Amin Saberinia, thông báo trong số những người bị thương có 25 phụ nữ và 15 người khác bị mất một phần thân thể. Ông Saberinia nói rằng số người bị thương giảm khoảng 50% so với năm ngoái, trong khi số người thiệt mạng không thay đổi.

Những năm gần đây, số người thiệt mạng tại lễ hội Chaharshanbeh Suri có xu hướng giảm, với 9 người thiệt mạng năm 2014 và 19 người hồi năm 2013.

Hàng năm, người dân Iran thường tổ chức lễ Chaharshanbeh Suri trước ngày thứ Tư cuối cùng của năm cũ theo lịch Iran để tạm biệt năm cũ. Đây là một truyền thống của các tín đồ Bái Hỏa giáo, với nhiều hoạt động liên quan tới lửa và đốt pháo hoa ở nơi công cộng. Năm nay, ngày Năm mới theo lịch Ba Tư của Iran rơi vào ngày 20/3 tới.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom kinh hoàng xe buýt chở công chức Pakistan
Đánh bom kinh hoàng xe buýt chở công chức Pakistan

Một quả bom phát nổ bên trong một chiếc xe buýt đang chở nhân viên chính phủ ở thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN