Hàng trăm lính đánh thuê Nga chiến đấu tại Syria

Khoảng 300 đến 400 tay súng đánh thuê Nga đang chiến đấu tại Syria để tìm kiếm vận may, một quan chức cấp cao thuộc Cơ quan An ninh Nga (FSB) cho biết ngày 20/9.

Những tay súng đánh đánh thuê thuộc lực lượng đối lập Syria. Ảnh: SANA.


Những tay súng đánh thuê trên sau khi trở lại Nga sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với an ninh của nước này, Phó Giám đốc FSB Sergei Smirnov phát biểu tại Cơ quan chống khủng bố của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Ông Smirnov cũng kêu gọi đưa ra các biện pháp mang tính pháp lý để ngăn chặn lực lượng đánh thuê tại Syria.

Hồi tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói rằng số lượng lính đánh thuê ở Syria hiện nay đã bằng với số tay súng người nước ngoài tham chiến tại Iraq giai đoạn 2005 – 2007.

Năm ngoái, Chính phủ Syria đã công bố báo cáo của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc cho thấy hàng trăm tay súng nước ngoài đã thiệt mạng tại Syria. Những tay súng này đến từ châu Âu, các nước Arập và khu vực miền nam nước Nga… 


CT (theo RIA Novosti/SANA)

Chân dung nữ phiến quân Syria
Chân dung nữ phiến quân Syria

Lực lượng nổi dậy Syria chống lại chính phủ của Tổng thống Assad hiện nay được tập hợp từ nhiều thành phần và lực lượng khác nhau. Tuy nhiên, không chỉ có nam phiến quân mà một số lượng lớn nữ chiến binh cũng tham gia vào cuộc nội chiến tại đất nước Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN