Hãng tin RT: Moskva nói Ukraine tấn công các thành phố của Nga bằng tên lửa đạn đạo

Ngày 3/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã thực hiện các vụ tấn công được tính toán trước nhằm vào khu vực Belgorod và Kursk của Nga.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa Tochka-U trong phiên chế quân đội Ukraine. Ảnh: Sputnik

Hãng tin RT và đài Sputnik (Nga) dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine đã phóng 3 quả tên lửa đạn đạo Tochka-U trang bị đầu đạn chum nhằm vào thành phố Belgorod của Nga.

Theo nguồn tin trên, phòng không Nga đã đánh chặn cả 3 quả tên lửa Tochka-U giữa không trung, song các bộ phận tên lửa đã rơi trúng một ngôi nhà dân cư.

Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, nói rằng ít nhất 3 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công diễn ra đêm 2/7 này. Các tòa nhà chung cư cao tầng gần đó cũng bị hư hại.

Hãng tin Baza của Nga sau đó đưa tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nữa, nâng tổng số người thiệt mạng lên 5 người. Song thông tin này chưa được nhà chức trách xác nhận.
Belgorod là thành phố nằm cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 40 km.  

Cũng theo hãng tin RT, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết thêm Ukraine đã điều hai máy bay không người lái Tu-143 Reys, có mang theo thuốc nổ, bay tới một thành phố biên giới khác của Nga là Kursk. Theo ông Konashenkov, cả hai máy bay không người lái này đã bị phòng không Nga bắn hạ trước khi vào thành phố.

Các hãng tin phương Tây như AFP hay Reuters cũng đăng tải các thông tin nói trên.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 24/2, nhà chức trách Nga nhiều lần nói rằng Ukraine đã pháo kích các thành phố và làng mạng gần biên giới hai nước. Moskva từng cảnh báo rằng Nga sẽ tấn công “các trung tâm ra quyết định của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev” nếu các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga không chấm dứt.

Trong khi đó, Kiev cáo buộc binh sĩ Nga tấn công các khu vực dân cư tại Ukraine. Về phần mình, Nga khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Đêm hôm qua (2/7), từ lúc 3 giờ tới 3 giờ 30 phút theo giờ Moskva, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các vụ tấn công có chủ đích sử dụng tên lửa đạn đạo Tochka-U nạp đầu đạn chùmvà thiết bị bay không người lái Tu-143 Reis tấn công các khu vực dân sự Belgorod và Kursk, những nơi không có cơ sở quân sự. Vụ tấn công tên lửa được lên kế hoạch có chủ đích và thực hiện nhằm vào cộng đồng dân cư ở các thành phố của Nga”.

Trước đó, ngày 27/6, các phương tiện truyền thông Nga và châu Âu đưa tin các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng các loạt tên lửa có độ chính xác cao.  

Hãng tin RT (Nga) cho biết Nga được cho là đã tấn công và phá hủy nhà máy Artyom, nơi sản xuất đạn rocket cho các hệ thống rocket phóng loạt. RT dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay các lực lượng nước này đã thực hiện thành công vụ tấn công bằng tên lửa vào nhà máy sản xuất rocket Artyom ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Bộ này nêu rõ vụ không kích được tiến hành ngày 26/6 bằng 4 quả tên lửa có độ chính xác cao và tất cả đều trúng mục tiêu là nhà máy Artyom ở quận Shevchenkovskiy của Kiev. Theo nguồn tin trên, cơ sở hạ tầng dân sự của thành phố không bị thiệt hại trong vụ tấn công.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Belarus cáo buộc Ukraine phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự
Belarus cáo buộc Ukraine phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết lực lượng vũ trang của Ukraine đã cố tấn công các cơ sở quân sự ở Belarus vào vài ngày trước, nhưng tên lửa đó đã bị đánh chặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN