Hãng sản xuất vaccine của Ấn Độ ưu tiên thị trường trong nước

Ngày 21/2, Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) - nhà sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới, đã kêu gọi các nước khác kiên nhẫn chờ đợi vaccine phòng COVID-19 do cơ quan này ưu tiên thị trường nội địa.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong chương trình tập huấn tiêm chủng tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 2/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo trên trang mạng Twitter, người đứng đầu SII Adar Poonawalla cho biết viện này được chỉ thị ưu tiên nhu cầu lớn ở trong nước đồng thời cân bằng nhu cầu của các nước khác trên thế giới. Ông Poonawalla khẳng định SII sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng các nhu cầu đối với vaccine ngừa COVID-19 do viện sản xuất. 

Hiện SII đang tiến hành sản xuất hàng trăm triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca (Anh) tại nhà máy ở thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ. Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia nghèo hơn, đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp vaccine của SII. Cho đến nay, hàng triệu liều vaccine COVID-19 đã được viện này bàn giao ở nước ngoài. SII có kế hoạch cung ứng 200 triệu liều vaccine cho COVAX - Cơ chế phân phối vaccine toàn cầu. 

Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm chủng cho 300 triệu người vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, tiến độ của chương trình đang bị chậm lại và đến nay chỉ có hơn 11 triệu người được tiêm chủng. 

* Ngày 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã chỉ thị cho quân đội đảm bảo phân phối an toàn vaccine ngừa COVID-19 trên cả nước, trong bối cảnh nước này có kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng trong tuần này.

Phát biểu họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Suh Wook nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn công tác quản lý vaccine để đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường càng sớm càng tốt. 

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm phụ trách quản lý công tác vận chuyển và phân phối vaccine, hoạt động phối hợp với Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (KDCA), Cơ quan Cảnh sát quốc gia và các cơ quan liên quan khác.

Hàn Quốc sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine của hãng AstraZeneca vào ngày 26/2 tới, trong đó ưu tiên cho đội ngũ nhân viên và bệnh nhân dưới 65 tuổi tại các bệnh viện và cơ sở điều dưỡng. Vaccine của Pfizer sẽ được tiêm cho các nhân viên y tế tuyến đầu sau đó một ngày.

Hàn Quốc đã đảm bảo đủ nguồn cung vaccine COVID-19 cho 79 triệu người với mục tiêu tạo ra miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, kết quả một cuộc khảo sát công bố cùng ngày tại Hàn Quốc cho thấy chưa đến 50% dân số nước này sẵn sàng tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 ở thời điểm này. Ngoài ra, chỉ có 55,8% bày tỏ tin tưởng vào chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của chính phủ. 

Cùng ngày 22/2, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Choi Ki-young cho biết nước này có thể tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19 vào đầu năm 2021. Ông Choi Ki-young khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình phát triển vaccine ở trong nước ngay cả khi nước này đã đảm bảo đủ vaccine từ các hãng dược phẩm nước ngoài như Pfizer, Moderna và AstraZeneca.

Phan An  (TTXVN)
Ấn Độ phát hiện 240 chủng SARS-CoV-2 mới, nguy cơ lây nhiễm mạnh hơn
Ấn Độ phát hiện 240 chủng SARS-CoV-2 mới, nguy cơ lây nhiễm mạnh hơn

Giới chức y tế Ấn Độ đã phát hiện 240 chủng virus SARS-CoV-2 đột biến mới ở nước này, đồng thời cảnh báo một số biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn, thậm chí tránh được phản ứng miễn dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN