Tuần hành kêu gọi Chính phủ Israel tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza kèm theo việc trao đổi con tin và tù nhân, tại Tel Aviv (Israel), ngày 12/7/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Đám đông đông nghịt khiến mạng di động gần như tê liệt. Những người biểu tình đến từ nhiều thành phần khác nhau, phần lớn là các tiếng nói chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cộng đồng Do Thái.
Buổi biểu tình bắt đầu bằng phút mặc niệm dành cho các binh sĩ đã ngã xuống, cùng với lời cầu nguyện cho sự an toàn của lực lượng đang làm nhiệm vụ và việc sớm trả tự do cho các con tin. Gần sân khấu trung tâm, nhiều người phất cờ Israel, trong khi vang lên các khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Netanyahu.
Ở phía đối diện của quảng trường, những người biểu tình theo khuynh hướng cánh tả giương cao biểu ngữ kêu gọi binh sĩ từ chối phục vụ quân đội.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel khẳng định việc đoàn đàm phán nước này trở về từ Qatar không đồng nghĩa với sự đổ vỡ của các cuộc thương lượng. Quan chức trên nhấn mạnh rằng Hamas vẫn giữ lập trường cứng rắn và “đáng tiếc”, đồng thời cho biết phản hồi mới nhất của Hamas gửi qua trung gian lúc 2h30 sáng ngày 24/7 không tạo tiến triển nếu nhóm này không thay đổi quan điểm. Ông này cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ phản hồi của Hamas. Phái đoàn đã tổ chức tham vấn nội bộ và trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Cuối cùng, chúng tôi quyết định trở về Israel để đánh giá cách thu hẹp những khác biệt này một cách tốt nhất”.
Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ trong 18 ngày đàm phán tại Doha, vẫn còn nhiều khác biệt giữa hai bên. Hamas chưa đề xuất bất kỳ thỏa hiệp nào liên quan đến việc giải giáp ở Gaza hay chấm dứt chiến tranh.
Một nguồn tin nói với báo Times of Israel rằng Hamas đã đề xuất trao đổi 200 tù nhân an ninh Palestine để đổi lấy 10 con tin Israel - động thái khiến Israel phẫn nộ, dù đây chỉ là đề xuất mở đầu. Các vấn đề cốt lõi như chấm dứt chiến tranh hay các cơ chế thực thi thỏa thuận vẫn chưa được bàn cụ thể.
Đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff cho biết: “Mặc dù các nhà trung gian đã nỗ lực rất nhiều, Hamas dường như không phối hợp và không hành động một cách thiện chí. Giờ đây chúng tôi sẽ cân nhắc các lựa chọn thay thế để đưa con tin trở về và cố gắng tạo ra môi trường ổn định hơn cho người dân Gaza".
Israel được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ liên lạc và trao đổi với các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Mỹ nhằm tìm ra những cách tiếp cận sáng tạo để thu hẹp khác biệt hiện tại. Hiện phía Hamas chưa bình luận về những thông tin nêu trên.