Hãng Moderna đặt mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều vaccine vào năm 2022

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ ngày 29/4 thông báo dự kiến tăng sản lượng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng trên toàn cầu, hướng đến mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều vaccine vào năm 2022, hơn gấp đôi dự báo trước đó.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Moderna cho biết hãng sẽ đưa ra các cam kết đầu tư mới nhằm tăng nguồn cung tại các cơ sở sản xuất của hãng tại châu Âu và Mỹ. Cụ thể, Moderna sẽ tăng gấp đôi sản lượng tại cơ sở sản xuất của đối tác Lonza ở Thụy Sĩ và tăng hơn gấp đôi sản lượng tại nhà máy của Rovi ở Tây Ban Nha. Sản lượng ở các nhà máy tại Mỹ của Moderna cũng sẽ tăng 50%.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan ở các nước như Ấn Độ làm dấy lên lo ngại về khả năng vượt qua đại dịch của thế giới. Giám đốc điều hành Moderna, ông Stéphane Bancel cho biết: "Theo dõi sự lây lan nhanh chóng của các biến thể đáng lo ngại, chúng tôi tin rằng nhu cầu đối với vaccine sử dụng công nghệ mRNA và các vaccine đang nghiên cứu khác của chúng tôi sẽ rất lớn trong năm 2022-2023".

Vaccine mRNA là loại vaccine xâm nhập các tế bào của người và biến chúng thành những "nhà máy" sản xuất vaccine, kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Moderna cũng cho biết thêm rằng các dữ liệu mới cho thấy vaccine của hãng có thể được bảo quản an toàn trong vòng 3 tháng ở nhiệt độ tủ lạnh, cho phép dễ dàng vận chuyển vaccine này tới các khu vực không có tủ đông. Chủ tịch Moderna, ông Stephen Hoge cho biết đây là "bước đột phá thực sự đáng quan tâm tại châu Phi và những nước có thu nhập thấp và trung bình trong năm 2022".

Bích Liên (TTXVN)
WHO xem xét khả năng cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Moderna
WHO xem xét khả năng cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Moderna

Ngày 26/4, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier thông báo các chuyên gia kỹ thuật của tổ chức này đang xem xét khả năng đưa vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna (Mỹ) vào danh sách được phép sử dụng khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN