Hàng chục nghìn người phải sơ tán do giao tranh ở CHDC Congo

Ngày 31/10, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric, cho biết hàng nghìn dân thường ở miền Đông CHDC Congo đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó một số sang nước láng giềng Uganda, sau khi giao tranh nổ ra ở khu vực này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội CHDC Congo trong chiến dịch truy quét phiến quân Hồi giáo ở Oicha, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dựa trên thông tin từ Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO), ông Dujarric cho biết giao tranh tiếp tục nổ ra giữa các lực lượng vũ trang CHDC Congo và nhóm vũ trang Phong trào 23/3 (M23) ở tỉnh Bắc Kivu vào cuối tuần qua, khiến thêm nhiều người dân sơ tán đến căn cứ của phái bộ ở Kiwanja. Ước tính, trong 11 ngày qua, tổng cộng khoảng 50.000 dân thường đã sơ tán, trong đó khoảng 12.000 người tìm cách lánh nạn ở nước láng giềng Uganda.

MONUSCO hiện vẫn tiếp tục hỗ trợ hậu cần và y tế cho các lực lượng vũ trang CHDC Congo, cũng như duy trì việc bảo vệ dân thường.

Hiện chưa có thông tin về thương vong dân thường trong các cuộc giao tranh, song có 4 binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương ở khu vực gần Kiwanja tuần trước.

M23 là nhóm vũ trang hoạt động tại miền Đông của CHDC Congo, chủ yếu ở tỉnh Bắc Kivu. M23 lần đầu tiên nổi lên vào năm 2012 khi nhóm này chiếm được tỉnh Goma trong một thời gian ngắn trước khi bị đánh bại trong cuộc tấn công phối hợp giữa các binh sĩ LHQ và CHDC Congo. M23 đã bị đánh bật khỏi CHDC Congo sau khi nhóm này phát động cuộc nổi loạn trong 2 năm 2012 và 2013. Sau khi buộc phải rút chạy khỏi CHDC Congo, các phần tử M23 đã chạy sang lãnh thổ Rwanda và Uganda.

Sau nhiều năm yên ắng, M23 tiếp tục hoạt động vũ trang trở lại vào cuối năm 2021. Kể từ đó, M23 đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Bắc Kivu, gây mất ổn định ở khu vực Trung Phi.

Văn Tuấn (TTXVN)
Congo: Phiến quân đánh chiếm nhiều thị trấn miền Đông, AU kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức
Congo: Phiến quân đánh chiếm nhiều thị trấn miền Đông, AU kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 30/10, Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi thực hiện "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở miền Đông CHDC Congo, nơi lực lượng phiến quân M23 đang tiếp tục tấn công quân đội nước này và hiện chỉ còn cách Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu, vài chục km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN