Hàn Quốc: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay đổi chiều hướng chính trị

Việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên không chỉ phục vụ lợi ích của riêng nước này và những nước trong khu vực Đông Bắc Á mà còn đối với toàn bộ thế giới.

Triều Tiên đang thực sự hướng tới con đường phi hạt nhân hóa hoàn toàn, vì vậy, các nhà lãnh đạo thế giới cần khuyến khích Bình Nhưỡng tiếp tục con đường này thông qua việc "phản hồi tích cực" với "các lựa chọn mới" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra ngày 26/9 tại kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 73 tại New York (Mỹ). 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Hội đồng đối ngoại ở New York, Mỹ ngày 25/9/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Tổng thống Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "đã thay đổi chiều hướng tình hình chính trị" trên Bán đảo Triều Tiên khi chính thức chấm dứt chính sách phát triển hạt nhân của mình hôm 20/4 và đang tập trung mọi nỗ lực vào phát triển kinh tế. Theo ông, Bình Nhưỡng đã tự mình ra khỏi sự cô lập lâu nay và bước ra với thế giới. Do đó, "hiện là thời điểm để cộng đồng quốc tế phản hồi tích cực với những nỗ lực và sự lựa chọn mới của Triều Tiên". Cộng đồng quốc tế cần đảm bảo rằng quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về phi hạt nhân hóa là một lựa chọn đúng đắn cũng như phải dẫn dắt Triều Tiên để nước này có thể tiếp tục đi trên con đường dẫn tới hòa bình ổn định và lâu dài.

Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tin tưởng Triều Tiên sẽ không từ bỏ việc hướng tới hòa bình và thịnh vượng nếu cộng đồng quốc tế mở đường cho nước này và Seoul sẽ nỗ lực hết sức để dẫn dắt Bình Nhưỡng trên con đường đó vì lợi ích của các nước khu vực Đông Bắc Á và toàn bộ thế giới.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình cũng là tiến trình tạo dựng hòa bình và mang lại trật tự ở Đông Bắc Á - nơi chiếm 1/5 dân số thế giới và chiếm 1/4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thế giới. Tuy nhiên, khu vực này không thể hướng tới hợp tác lớn hơn do xung động, do đó, cần bắt đầu gỡ bỏ xung đột ở Đông Bắc Á, bắt đầu từ bán đảo Triều Tiên. 

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Seoul và Bình Nhưỡng cũng như các nước liên quan khác đưa ra tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). 

Về lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong trạng thái chiến tranh do cuộc Chiến tranh Triều Tiên mới chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình mang tính ràng buộc. Trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần, Tổng thống Hàn Quốc đã khẳng định rằng việc đưa ra tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên chỉ là một hành động mang tính biểu tượng nhằm mang lại sự đảm bảo an ninh đối với Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/9, chính quyền thành phố Seoul thông báo đã ban hành quy định nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong một khi khu công nghiệp này được mở cửa trở lại.

Quy định mới này được ban hành nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế ổn định của các công ty có trụ sở ở Seoul tại khu công nghiệp chung Kaesong, cũng như đóng góp vào các hoạt động trao đổi liên Triều.

Khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa hồi tháng 2/2016, như một phần trong các biện pháp trừng phạt của Seoul đối với Bình Nhưỡng liên quan tới các vụ thử tên lửa và hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng hồi tuần trước, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã nhất trí mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong ngay khi "các điều kiện được đáp ứng".

Ngọc Hà (TTXVN)
Việt Nam tích cực đóng góp với Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu
Việt Nam tích cực đóng góp với Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 27/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển đã tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu lần thứ 10 (ASEP 10) tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN