Hàn Quốc nêu vấn đề cấp bách cần giải quyết trong quan hệ liên Triều

Ngày 8/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại với Triều Tiên về chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết. 

Chú thích ảnh
Giây phút đoàn tụ của thành viên các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 20/8/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Kwon Young-se đã đưa ra đề xuất trên ngay trước kỳ nghỉ lễ Chuseok truyền thống của Hàn Quốc (Rằm Trung thu), 1 trong những dịp lễ lớn nhất trong năm của người dân hai miền Triều Tiên. Theo ông, 2 nước cần có được giải pháp nhanh chóng và cơ bản, phát huy những tiến bộ đã đạt được để hướng tới giải quyết triệt để vấn đề này khi mà nhiều người bị ly tán gia đình hiện đã ngoài 80 tuổi.

Về hoạt động đoàn tụ gia đình mà 2 bên xúc tiến cho đến nay, Bộ trưởng Kwon Young-se khẳng định quy mô các sự kiện còn nhỏ và chưa đủ. Ông nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc sẽ cân nhắc tới những ưu tiên của Triều Tiên về thời gian, địa điểm và nội dung đối thoại. 

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên vào năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tổ chức 21 đợt đoàn tụ gia đình và đợt gần đây nhất diễn ra vào tháng 8/2018.

Trần Quang (TTXVN)
Đàm phán miễn trừng phạt để tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán liên Triều trực tuyến
Đàm phán miễn trừng phạt để tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán liên Triều trực tuyến

Ngày 11/3, Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán lần cuối với Mỹ về việc miễn các biện pháp trừng phạt riêng của Washington đối với Bình Nhưỡng sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho phép Seoul vận chuyển trang thiết bị cần thiết đến Triều Tiên để phục vụ tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh 1950-1953 qua cầu truyền hình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN