Hàn Quốc khởi động dự án cùng Triều Tiên đưa DMZ thành di sản thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại  Seoul, Hàn Quốc đã khởi xướng dự án cùng với Triều Tiên đưa Khu vực phi quân sự (DMZ) vào danh sách di sản thế giới của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) sau lần hợp tác đầu tiên của hai bên trong năm ngoái đưa môn đấu vật truyền thống vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Thành công này là một bước đột phá lớn trong mong muốn hợp tác với Bình Nhưỡng của Seoul để cùng đưa một số di sản chung, cả hữu hình và vô hình vào danh sách của UNESCO.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Khu phi quân sự (DMZ) tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Được bảo vệ kể từ Chiến tranh Triều Tiên (1950-53), DMZ là nơi sinh sống của 100 loài có nguy cơ tuyệt chủng, cũng như nhiều di tích của cuộc chiến tranh lịch sử này. Khu vực này có khả năng lớn được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO bởi những dấu ấn văn hóa và thiên nhiên của nó.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Trung Quốc đánh giá tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại DMZ
Trung Quốc đánh giá tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại DMZ

Trung Quốc đã đánh giá tích cực về cuộc gặp bất ngờ gần đây giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự (DMZ), cho rằng sự kiện này đã tạo động lực cho sự thay đổi tích cực trong tình hình Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN