Hàn Quốc công nhận dự án tuyến đường sắt ven biển Đông là dự án hợp tác liên Triều 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/4 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 313 của Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Kim Yeon-chul.

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc họp đã ra nghị quyết công nhận kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt ven biển Đông phía Bắc dài 110,9 km - đoạn nối từ thành phố Gangeung tới ga Jejin ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon thuộc Triều Tiên - là dự án giao lưu hợp tác liên Triều. Theo đó, dự án xây dựng tuyến đường sắt này sẽ được miễn quy trình khảo sát tính khả thi sơ bộ theo quy định của Luật Tài chính Quốc gia.

Bộ trưởng Kim Yeon-chul cho biết dự án kết nối tuyến đường sắt liên Triều đã được Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất qua nhiều đợt thảo luận trong các cuộc họp cấp chuyên viên và hội đàm cấp bộ trưởng từ năm 2000. Do đó, việc nhanh chóng xúc tiến dự án này có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Thống nhất cùng Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức lễ kỷ niệm xúc tiến dự án xây dựng tuyến đường sắt ven biển Đông phía Bắc tại ga Jejin vào ngày 27/4 tới, nhân dịp kỷ niệm 2 năm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều (27/4/2018-27/4/2020). Tuyến đường sắt nối liền Gangneung (Hàn Quốc) và Jejin (Triều Tiên) thuộc tuyến "DongHae Bukbu" nằm trên lãnh thổ Hàn Quốc, được xây dựng trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên (1910-1945) song đã bị cắt đứt trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Dự án xây dựng Tuyến DongHae Bukbu được hai miền Triều Tiên tiếp tục khởi động lại kể từ năm 2000. Đây được coi là trục chính trong sáng kiến xây dựng "Tuyến đường sắt Đông Á" có điểm xuất phát từ thành phố Busan chạy dọc lãnh thổ Hàn Quốc, qua Triều Tiên sang Nga và tới châu Âu. Tuy nhiên, hơn 100 km đường sắt ở phía Bắc từ thành phố Gangneung tới ga Jejin thuộc huyện Goseong (Triều Tiên) vẫn chưa được xây dựng.

Trong Tuyên bố chung Panmunjom ngày 27/4/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí triển khai kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ chung của hai nước. Tháng 12/2018, lễ khởi công xây dựng đã được tổ chức tại ga Panmun, thành phố Gaesung trên lãnh thổ Triều Tiên. Tuy nhiên sau đó, dự án đã bị đình lại do quan hệ liên Triều trở nên lạnh nhạt.

Anh Nguyên (TTXVN)
Triều Tiên chấp thuận khuyến nghị hợp tác liên Triều về vấn đề gia đình ly tán
Triều Tiên chấp thuận khuyến nghị hợp tác liên Triều về vấn đề gia đình ly tán

Triều Tiên đã chấp thuận khuyến nghị của hội nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) thuộc Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) thực hiện vào mùa xuân vừa qua về hợp tác với Hàn Quốc để giải quyết vấn đề gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN