Hàn Quốc cấp phép lưu hành thuốc kháng virus Remdesivir

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm, cơ quan giám sát an toàn thuốc của Hàn Quốc, cho biết nước này đã cấp phép lưu hành thuốc kháng virus Remdesivir, loại thuốc được chứng minh có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Thuốc remdesivir được thử nghiệm tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thuốc Remdesivir được bán dưới tên thương mại là Veklury và do hãng dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ sản xuất.

Trong thông báo, Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết kết quả thử nghiệm lâm sàng với thuốc Veklury, do 73 cơ quan y tế ở 10 quốc gia trên thế giới tiến hành, cho thấy thời gian điều trị bệnh nhân COVID-19 có thể rút ngắn xuống khoảng 31%.

Bộ trên nhấn mạnh quyết định cho phép ủy quyền tiếp thị thuốc Veklury có thể giúp Hàn Quốc ứng phó tốt hơn với khả năng xảy ra các đợt bùng phát dịch mới.

Hiện Nhật Bản, Singapore và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quyết định tương tự đối với loại thuốc này.

Từ ngày 1/7, Hàn Quốc bắt đầu cung cấp thuốc Remdesivir để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là loại thuốc đầu tiên cho kết quả cải thiện tình hình bệnh nhân COVID-19 trong các thử nghiệm lâm sàng chính thức.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), cơ quan này đã ký thỏa thuận với Gilead Sciences, song không cho biết chi tiết số lượng nhập khẩu và giá thuốc.

Anh thúc đẩy chương trình tiêm chủng mở rộng phòng cúm mùa tới 30 triệu dân

Chính phủ Anh đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng mở rộng phòng bệnh cúm mùa do lo ngại nguy cơ làn sóng lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai có thể khiến các dịch vụ y tế bị quá tải.

Theo thông báo của Bộ Y tế Anh, chương trình này sẽ được triển khai vào cuối năm nay, với mục tiêu tiêm phòng bệnh cho trên 30 triệu người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương nhất như người cao tuổi, người có sẵn bệnh lý nền và trẻ nhỏ.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết đây là chương trình tiêm phòng cúm lớn nhất trong lịch sử y tế của Anh và sẽ giúp bảo vệ Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) khi nước này bước vào mùa đông.

Trong khi đó, Cố vấn Y tế trưởng của Chính phủ Anh, ông Chris Whitty, cho rằng tiêm chủng là một trong những biện pháp để giảm tất cả các rủi ro có thể phòng tránh được.

Trước đó, các chuyên gia y tế ở Anh cảnh báo nếu chính phủ không hành động, gần 120.000 người có nguy cơ tử vong tại bệnh viện trong làn sóng lây lan dịch COVID-19 thứ hai. 

Hiện Chính phủ Anh đang chuẩn bị cho tình huống xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ hai. Từ ngày 24/7, vùng England quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các cửa hàng. 

Năm 2019, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tâm lý chống vaccine là một trong 10 mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe. Kết quả một cuộc khảo sát công bố đầu tháng này cho thấy 16% số người trưởng thành ở Anh sẽ "có thể" hoặc "chắc chắn" không tiêm vaccine phòng COVID-19. Phát biểu ngày 24/7 khi đến thăm một trung tâm y tế ở phía Đông thủ đô London, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng chỉ trích những người có quan điểm phản đối vaccine trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay.
Phan An (TTXVN)
Australia cho phép điều trị COVID-19 bằng remdesivir
Australia cho phép điều trị COVID-19 bằng remdesivir

Ngày 10/7, Australia đã cho phép sử dụng thuốc remdesivir trong điều trị bệnh COVID-19, sau một quyết định tương tự từ Ủy ban châu Âu (EC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN