Hàn Quốc: Bắt giữ chủ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước

Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/2, nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giữ doanh nhân Kang Jong-hyun, được cho là chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Bithumb, với cáo buộc biển thủ.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá tại sàn giao dịch tiền ảo Bithumb ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: EPA-EFE/TTXVN

Tòa án Quận Nam Seoul đã ra lệnh bắt giữ ông Kang Jong-hyun. Ông này đối mặt với các tội danh biển thủ, tắc trách và gian lận trong giao dịch. Doanh nhân 41 tuổi này là anh trai của Kang Ji-yeon, người đứng đầu doanh nghiệp cung cấp kiốt Inbiogen - công ty nắm giữ cổ phần lớn nhất trong Vidente Co. Với 34,22% cổ phần, Vidente là cổ đông lớn nhất của Bithumb. 

Các công tố viên nghi ngờ hai anh em họ đã thông đồng để biển thủ quỹ công ty và thao túng giá cổ phiếu. Các công tố viên mở rộng cuộc điều tra liên quan đến hai anh em này kể từ năm ngoái, bắt đầu bằng việc bất ngờ khám xét văn phòng một số chi nhánh của Bithumb. Kang Jong-hyun đã bị cấm xuất cảnh Hàn Quốc.

Hải Yến (TTXVN)
Kazakhstan tịch thu khối tài sản 230 triệu USD của doanh nhân biển thủ công quỹ
Kazakhstan tịch thu khối tài sản 230 triệu USD của doanh nhân biển thủ công quỹ

Ngày 2/11, Cơ quan Chống tham nhũng Kazakhstan thông báo các lực lượng chức năng đã thu giữ đồ trang sức trị giá hơn 230 triệu USD của một người cháu họ cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN