Trùm ma túy Haroldo Waldemar Lorenzana. Ảnh: lahora.gt
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Guatemala khẳng định Lorenzana là thủ lĩnh một tổ chức tội phạm ở quốc gia Trung Mỹ này, và đã bị tòa án liên bang Columbia (Mỹ) cáo buộc buôn bán cocaine.
Cùng ngày, chính phủ Guatemala cũng tuyên bố sẽ trao thêm phần thưởng 6.500 USD cho người cung cấp thông tin để bắt giữ Lorenzana, đối tượng buôn người và đã bị Bộ Nội vụ Guatemala liệt vào danh sách 100 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất kể từ năm 2021 đến nay ở nước này.
Lorenzana bị Cục phòng chống ma túy Mỹ (DEA) cáo buộc đã tham gia hoạt động buôn bán ma túy từ năm 1996 và có quan hệ với nhiều tổ chức tội phạm khác trong khu vực. Năm 2008, Walder Lorenzana Lima, cha của Lorenzana và là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm, đã bị bắt và sau đó kết án về tội buôn bán ma túy tại Mỹ. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc tổ chức tội phạm của Lorenzana đã tham gia quá trình vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ qua lãnh thổ Guatemala đến biên giới Mexico.
Cùng ngày, Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ công dân Mexico Omar García Harfuch thông báo nước này đã bắt giữ gần 15.890 đối tượng và thu giữ hơn 134 tấn ma túy trong gần 6 tháng qua kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức. Số ma túy bị tịch thu gồm 56 tấn ma túy đá methamphetamine, 39 tấn cocaine, 37 tấn cần sa và hơn 2 tấn ma túy tổng hợp fentanyl, với tổng giá trị ước tính lên tới hơn 1,9 tỷ USD.
Ngoài ra, lực lượng chức năng Mexico cũng đã phá hủy 644 phòng thí nghiệm bí mật sản xuất chất gây nghiện và thu giữ hơn 8.000 khẩu súng, 1,7 triệu viên đạn cùng hàng chục nghìn phương tiện của nhóm tội phạm tại 17 bang trên cả nước.