Tổng thống Mexico cảnh báo người dân không nhận quà từ các băng nhóm ma túy

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 27/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cảnh báo người dân nước này cần tỉnh táo trước thủ đoạn tặng quà Giáng sinh từ các băng nhóm ma túy, sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nghi là các thành viên tổ chức tội phạm đang tặng đồ chơi cho trẻ em tại một đô thị lớn ở Mexico.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Obrador kêu gọi người dân Mexico cảnh giác, tránh nhận những món quà từ kẻ xấu, cần phân biệt đâu là sự thành tâm và lợi dụng, bởi đằng sau đó là dã tâm của các đối tượng tội phạm khi chúng sẵn sàng đẩy người dân ra làm lá chắn sống để đối đầu với lực lượng chức năng. Ông nêu rõ mục đích chính của tội phạm là lôi kéo người dân tham gia các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như mật báo cho các băng nhóm khi cảnh sát có mặt hoặc thậm chí bảo vệ tội phạm buôn ma túy trước sự phán xét của luật pháp.

Hiện cảnh sát Mexico đang mở cuộc điều tra nhằm làm rõ những hình ảnh được cho là quay cảnh các thành viên của một băng nhóm tội phạm đang phân phát quà Giáng sinh từ một chiếc xe tải cho cư dân tại thành phố Guadalajara thuộc bang Jalisco, cách thủ đô Mexico khoảng 540 km về phía Tây. Theo truyền thông địa phương, việc tặng quà nói trên có thể là do nhóm Jalisco New Generation thực hiện. Đây được xem là một trong những tổ chức tội phạm bạo lực nhất tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Trước đó, trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, các băng nhóm ma túy tại Mexico cũng đã sử dụng thủ đoạn tương tự thông qua việc phát đồ ăn miễn phí cho người dân tại nhiều bang phía Tây nước này. Các nhóm tội phạm thậm chí còn ngang nhiên dán hình của ông trùm ma túy Joaquin “El Chapo” trên những hộp đồ ăn và quà tặng.

Phi Hùng (TTXVN)
Trùm ma túy khét tiếng Colombia phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa tại Mỹ
Trùm ma túy khét tiếng Colombia phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa tại Mỹ

Trong phiên tòa diễn ra ngày 5/5 tại thành phố New York (Mỹ), trùm ma túy khét tiếng Colombia Dairo Antonio Usuga - còn gọi là "Otoniel", đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tội danh buôn bán ma túy.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN