Giao thông Đức hỗn loạn vì đình công

Ngay sau khi các cuộc đình công của nhân viên lái tàu vừa kết thúc, nước Đức lại phải đối mặt với một cuộc đình công quy mô lớn khác của các phi công hãng hàng không Lufthansa đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Cuộc đình công được tiến hành theo phát động của Nghiệp đoàn các phi công Đức (VC) và kéo dài hơn 1 ngày, đến hết ngày 21/10 theo giờ địa phương. Do cuộc đình công, hãng Lufthansa đã phải hủy khoảng 1.450 chuyến bay trong tổng số 2.150 chuyến bay đã được lên lịch trước đó, làm ảnh hưởng trên 200.000 hành khách.

Đây là cuộc đình công thứ tám của các phi công Lufthansa trong chưa đầy nửa năm qua. Lý do chính dẫn tới cuộc đình công này là các phi công muốn nâng độ tuổi về hưu từ 55 tuổi hiện nay lên 65 tuổi.

Trước đó, ngày 16/10, các phi công của hãng Germanwings - công ty con của Lufthansa - cũng đã tiến hành đình công kéo dài 12 giờ khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ, khoảng 13.000 hành khách bị ảnh hưởng. Như vậy, kể từ tháng 4 đến nay, các cuộc đình công của phi công Lufthansa và Germanwings đã khiến 4.400 chuyến bay bị hủy và hơn 500.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức )

Đức: Phi công của hãng Lufthansa tiếp tục đình công
Đức: Phi công của hãng Lufthansa tiếp tục đình công

Các phi công của hãng hàng không Lufthansa (Đức) đang lên kế hoạch thực hiện một loạt cuộc đình công mới trong bối cảnh chưa tìm được lời giải cho tranh chấp về các quy định nghỉ hưu sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN