Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper từ chức

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 17/11 thông báo với Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ rằng ông đã đệ đơn từ chức.

Ông James Clapper. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa hai đời tổng thống, tuy nhiên, ông Clapper nhấn mạnh sẽ tiếp tục đảm đương công việc này cho đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Clapper chỉ rõ: "Tôi đã đệ đơn từ chức vào tối qua (16/11) và cảm thấy khá dễ chịu. Tôi còn 64 ngày tại nhiệm".

Trước đó, theo truyền thống, Nhà Trắng hôm 14/11 cho biết Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã đề nghị 4.000 quan chức trong chính quyền của ông đệ đơn từ chức trước khi Tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017, và dường như ông Clapper đã trở thành nhân vật cao cấp đầu tiên trong chính quyền của ông Obama thực hiện điều này.

TTXVN/Tin Tức
Thượng viện Mỹ bầu chọn lãnh đạo phe đa số và thiểu số
Thượng viện Mỹ bầu chọn lãnh đạo phe đa số và thiểu số

Ngày 16/11, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bầu lại Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đại diện cho bang Kentucky, làm thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN