Gần 70% dân Hong Kong phản đối 'chiếm lĩnh Central'

So với lần điều tra gần nhất, tỉ lệ người không ủng hộ hoạt động “chiếm lĩnh Central” (trung tâm kinh tế tài chính) ở Hong Kong (Trung Quốc) đã có sự bứt phá mạnh, tăng tới 5%, đạt 68%.

Mới đây, Hiệp hội Nghiên cứu Hong Kong (RAHK) đã điều tra qua điện thoại về thái độ người dân đối với hoạt động “chiếm lĩnh Central” cũng như hậu quả mà hoạt động này gây ra đối với kinh tế Hong Kong.


Kết quả cho thấy trong số 1.103 người dân Hong Kong từ 18 tuổi trở lên được hỏi có 68% không ủng hộ hoạt động “chiếm lĩnh Central”, tăng 5% so với cuộc điều tra gần nhất tiến hành vào tháng 7/2013. Đây là mức tăng lớn nhất trong 4 lần điều tra tương tự của RAHK.


Trong khi đó, số người ủng hộ hoạt động “chiếm lĩnh Central” đã giảm từ 27% xuống còn 25%. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ khi RAHK điều tra lần đầu tiên vào trung tuần tháng 5/2013.


Người dân Hong Kong ký tên phản đối “chiếm lĩnh Central”.


Ngoài ra, số người chưa quyết định hoặc không có ý kiến gì giảm từ 6% xuống còn 5%, cho thấy xu thế giảm dần từ cuộc điều tra lần thứ 2 của RAHK vào đầu tháng 7/2013.


Về hậu quả của hoạt động “chiếm lĩnh Central”, trong khi tỉ lệ cho rằng hoạt động “chiếm lĩnh Central” chỉ gây ra tổn thất tương đối nhỏ hoặc không gây ra tổn thất gì đối với kinh tế Hong Kong giữ nguyên ở mức 38%, tỉ lệ cho rằng sẽ gây ra tổn thất rất lớn hoặc tương đối lớn đã tăng mạnh, từ 53% lên 60%.


Tỉ lệ thừa nhận hoạt động “chiếm lĩnh Central” sẽ gây rối loạn trật tự xã hội Hong Kong cũng tăng từ 69% lên 75% và tỉ lệ không thừa nhận giảm từ 28% xuống còn 23%.


Trước thực trạng là tỉ lệ người dân không ủng hộ và lo ngại về hậu quả của hoạt động “chiếm lĩnh Central” tăng lên, người phụ trách RAHK đã kêu gọi các giới trong xã hội Hong Kong tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người dân, thận trọng xem xét mức độ cần thiết của việc “chiếm lĩnh Central”.


Truyền thông Hong Kong hôm 30/7 cho biết thêm người phụ trách RAHK cũng kêu gọi chính quyền Đặc khu tích cực xây dựng các kênh khác nhau để các giới trong xã hội hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp bất đồng, hội tụ nhận thức chung, nỗ lực vì mục tiêu tổng tuyển cử Trưởng Đặc khu vào năm 2017.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Hong Kong mất 1 tỉ HKD/ngày vì 'chiếm lĩnh Central'
Hong Kong mất 1 tỉ HKD/ngày vì 'chiếm lĩnh Central'

Không chỉ có thể gây ra rối loạn đối với cuộc sống sinh hoạt của người dân, giao thông công cộng, hoạt động “chiếm lĩnh Central” còn có thể khiến Hong Kong tổn thất tới 1 tỉ HKD mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN