Gần 4.500 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày tại Mỹ

Theo số liệu thống kê của trường Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận số ca tử vong trong vòng một ngày do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao chưa từng thấy với gần 4.500 ca.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tới nhà tang lễ ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Mỹ đã có 4.470 người đã bị dịch bệnh này cướp đi mạng sống. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, số ca tử vong trong vòng một ngày ở nước này vượt ngưỡng 4.000 ca. 

Cũng trong 24 giờ qua, danh sách bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ đã tăng thêm 235.000 ca. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19 với 389.599 ca tử vong trong tổng số 23.368.225 ca nhiễm. 

Mexico cũng ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ tháng 10/2020, trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực kiềm chế chuỗi lây lan của dịch COVID-19. 

Theo Bloomberg, Mexico ghi nhận 1.314 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong tính theo ngày cao nhất tại nước này kể từ ngày 5/10/2020. Mexico hiện là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 4 thế giới, với 135.682 ca trong tổng số 1.556.028 người mắc COVID-19. Thủ đô Mexico City là một trong những ổ dịch lớn tại nước này, khi số ca phải nhập viện điều trị ngày càng tăng cao.     

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Viện Vi sinh vật học thuộc trường Đại học San Francisco ở thủ đô Quito (Ecuador) ngày 12/1 xác nhận nước này có thêm 3 ca nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 lần đầu phát hiện tại Anh, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm biến thể mới này lên 4 người.

Viện trên cho biết cả 3 trường hợp mới phát hiện đều có liên quan đến ca bệnh đầu tiên được phát hiện trước đó 1 ngày, là một người đàn ông 50 tuổi ở tỉnh Los Rios, trước đó nhập cảnh từ Anh ngày 12/12/2020 và bắt đầu có các triệu chứng mắc COVID-19 từ ngày 3/1.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Quito, Ecuador. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà chức trách y tế Ecuador đang nỗ lực khoanh vùng dịch tễ và giám sát y tế đối với 2.560 người được cho là các đối tượng có khả năng nhiễm bệnh. Ngoài ra, 14 người khác có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân F0 cũng đang được cách ly theo dõi. Tới nay, tất cả các ca nhiễm COVID-19 tại Ecuador liên quan đến biến thể mới đều tập trung ở tỉnh Los Rios.

Trước đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới cũng như sự xâm nhập của các biến thể khác, Chính phủ Ecuador đã thiết lập các hạn chế mới bao gồm yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính.

Ngoài Ecuador, Chile, Colombia và Peru là những nước Nam Mỹ khác cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của chủng mới được phát hiện lần đầu ở Anh. Theo các chuyên gia y tế, biến thể mới này dễ lây lan hơn nhưng ít gây chết người hơn.

Kể từ ca đầu tiên mắc COVID-19 được công bố vào cuối tháng 2/2020, tới nay Ecuador đã ghi nhận 222.567 ca, trong đó 14.196 người đã tử vong.

Thanh Phương - Lê Hiền (TTXVN)
Trung Quốc, Thái Lan kêu gọi người dân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Trung Quốc, Thái Lan kêu gọi người dân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giới chức Trung Quốc và Thái Lan kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN