EU siết chặt tiếp cận ngân sách đối với vi phạm nguyên tắc pháp quyền

Ngày 2/5, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất siết chặt việc tiếp cận ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với những trường hợp vi phạm nguyên tắc pháp quyền trong khuôn khổ kế hoạch ngân sách giai đoạn 2021-2027 - thời điểm sau khi Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" hay còn gọi là Brexit.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker đã giải trình trước Nghị viện châu Âu rằng EC đưa ra đề xuất về cơ chế mới với mục đích bảo vệ ngân sách của EU trước những hành động vi phạm các quy định của khối về đảm bảo tự do tư pháp và thượng tôn pháp luật. Theo ông Juncker, cơ chế mới này được áp dụng chung cho mọi trường hợp chứ không phải nhằm vào một thành viên cụ thể nào.

Trước đó cùng ngày, EU đã công bố kế hoạch tài chính cho giai đoạn 2021-2027, theo đó ngân sách chung trong 7 năm này được dự trù ở mức 1.000 tỷ euro (tương đương 1.279 tỷ USD). EC công bố bản kế hoạch trên sau nhiều tháng đàm phán khó khăn với chính phủ 27 nước thành viên. Lý giải về đề xuất này, người đứng đầu EC Juncker khẳng định việc mở rộng ngân sách của khối là cần thiết và đây là một chủ trương thực dụng để hỗ trợ nhiều hơn các các dự án nghiên cứu, công nghệ, hỗ trợ nước ngoài, bình ổn khu vực sử dụng đồng tiền chung euro, bồi thường cho những người bị mất việc làm từ cơ chế mở cửa thị trường... EC cũng hối thúc 27 nước thành viên còn lại của EU bù đắp khoản ngân sách 10 tỷ euro (12 tỷ USD) thiếu hụt sau khi Anh ngừng đóng góp đến hết năm 2020 như cam kết.

Với mức ngân sách đề xuất nêu trên, ngân sách của EU hậu Brexit ước tính chiếm 1,1% sản lượng kinh tế của EU, tăng so mức 1,03% hiện nay. Đây sẽ là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa các nước thành viên EU bởi trước đó có ý kiến cho rằng EU cần thực hiện tiết kiệm các khoản chi tiêu hiện tại để bù đắp số tiền thiếu hụt, thay vì phương thức đóng góp thêm, đồng thời tìm kiếm những nguồn tài trợ mới cho các khoản còn thiếu.

TTXVN/Báo Tin tức
EC nêu đề xuất về ngân sách chung hậu Brexit
EC nêu đề xuất về ngân sách chung hậu Brexit

Ngày 2/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Jean-Claude Juncker đã nêu đề xuất về ngân sách chung của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2021-2027 - thời điểm sau khi Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" hay còn gọi là Brexit, theo đó mở rộng ngân sách của khối lên 1.279 tỷ euro trong 7 năm từ 2021-2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN