Sự kiện do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) phối hợp tổ chức, trong không khí kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.
Bà Vương Hân Nhiên, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh (bìa phải) tặng kỷ niệm chương cho các tác giả tham luận.
Nhà văn Lưu Chấn Vân bày tỏ niềm xúc động khi trở lại Việt Nam, nơi ông từng đến dự Hội sách TP Hồ Chí Minh năm 2010. Ông cho biết, tình cảm nồng hậu và sự đón nhận của bạn đọc Việt Nam dành cho văn học Trung Quốc đã khiến ông “cảm nhận sâu sắc sự gần gũi của hai nền văn hóa”.
Nhà văn Lưu Chấn Vân chia sẻ nhiều câu chuyện, bày tỏ tình cảm, sự xúc động khi gặp gỡ, giao lưu với độc giả tại TP Hồ Chí Minh.
“Văn học là cầu nối của trái tim và tri thức. Tôi mong rằng, sẽ có thêm nhiều dịch giả góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của văn học hai nước đến với công chúng”, nhà văn chia sẻ.
Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thảo “Nhìn lại 10 năm văn học Trung Quốc tại Việt Nam” cũng được tổ chức với nhiều tham luận của các học giả, nhà phê bình trong nước. PGS.TS Bùi Thanh Truyền cho rằng văn học Trung Quốc có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần người Việt, không chỉ qua tác phẩm kinh điển mà còn từ văn học đương đại, góp phần làm phong phú chương trình giảng dạy và thị hiếu thẩm mỹ của độc giả trẻ.
Nhiều tác phẩm của nhà văn Lưu Chấn Vân và các tác giả Trung Quốc khác được giới thiệu tại chương trình.
Theo TS Hà Thanh Vân, sáng tác của Lưu Chấn Vân phản ánh sâu sắc diện mạo xã hội Trung Quốc thời kỳ hậu cải cách, nơi bi kịch con người được thể hiện bằng giọng điệu trào phúng và nhân văn. Còn nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận định, trong số các cây bút đương đại, Lưu Chấn Vân là tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, chỉ sau Mạc Ngôn - chủ nhân Giải Nobel Văn học 2012.
Là gương mặt tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực mới trong văn học Trung Quốc, Lưu Chấn Vân (sinh năm 1958, tỉnh Hà Nam) nổi tiếng với các tác phẩm được chuyển thể thành phim và dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông hiện là Giáo sư Khoa Văn học, Đại học Nhân dân Trung Quốc và từng được Bộ Văn hóa Pháp trao Huân chương Hiệp sĩ Văn học và nghệ thuật năm 2018.
Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà giáo và các em sinh viên đã gặp gỡ, giao lưu cùng Nhà văn Lưu Chấn Vân.
Các tiểu thuyết của ông như: Hoa vàng cố hương, Tôi là Lưu Nhảy Vọt hay Một câu chọi vạn câu được độc giả Việt Nam yêu thích bởi gần gũi với đời sống bình dân, nhưng vẫn chứa đựng chiều sâu triết lý. “Tận cùng của văn học là triết học” - ông nói, “bởi chỉ khi chạm đến triết học, văn học mới thực sự nói được tiếng nói của con người”.