Cuối năm 2024, TP Hà Nội tập trung nguồn lực hồi sinh các dòng sông bị ô nhiễm nặng trong nội đô, gồm sông Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu. Trong đó, thành phố đưa ra tiến độ cụ thể làm sống lại dòng sông Tô Lịch bằng các giải pháp như bổ cập nước từ Hồ Tây, xây đập dâng giữ nước và cải tạo hai bên bờ sông.
Ngã ba sông Lừ và sông Tô Lịch đang dần hồi sinh sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây và từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Tuy nhiên, nguồn nước thải vẫn được xả trực tiếp ra sông Lừ.
Rác thải dồn về cuối nguồn sông Lừ.
Cách ngã ba sông Tô Lịch khoảng 500m, nước sông Lừ đen ngòm, đầy rác thải.
Theo đánh giá của ngành môi trường Hà Nội, hàm lượng chất hữu cơ cao, nồng độ oxy hòa tan (DO) tại nhiều đoạn sông ở Hà Nội chỉ còn dưới 0,5 mg/l, trong khi chỉ tiêu vi sinh vượt chuẩn tới 30 - 70 lần. Điều đó khiến các dòng sông gần như mất hoàn toàn khả năng tự làm sạch
Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở có công suất 200.000 m3/ngày đêm, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2013. Vào thời điểm xây dựng, đây là nhà máy xử lý nước thải công suất lớn nhất Việt Nam, có thể xử lý một nửa lượng nước thải hàng ngày của Thủ đô.
Dòng nước trong xanh từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở xả ra cuối nguồn sông Kim Ngưu.
Hằng ngày, nhiều người dân đến câu cá ở sông Kim Ngưu - đoạn tiếp giáp với Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.
Tuy nhiên, do chưa tách được nguồn nước thải, sông Sét, sông Kim Ngưu hiện nay vẫn là những dòng sông “chết”. Nước thải vẫn ngày ngày đổ ra sông, dẫn đến việc ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Sông Sét cũng như các con sông khác trong nội đô Hà Nội hiện nay được ví như cống lộ thiên, bốc mùi hôi tanh quanh năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.
Hàng trăm chiếc cống vẫn trực tiếp xả nước thải ra các con sông Lừ, sông Kim Ngưu mỗi ngày.
Rác thải trên sông Kim Ngưu dồn về khu vực thu gom nước dẫn vào Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.
Để khắc phục tình trạng trên, TP Hà Nội đặt ra các mốc cụ thể: Cuối năm 2025 hoàn thành làm sạch sông Tô Lịch; năm 2026 triển khai cải tạo các sông Kim Ngưu, Lừ, Sét; và trước năm 2030 hoàn tất xử lý môi trường các lưu vực sông Nhuệ – Đáy, sông Cầu Bây – Bắc Hưng Hải.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc