EC khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ chưa đáp ứng các điều kiện gia nhập EU

Thổ Nhĩ Kỳ khởi động các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2005. Tuy nhiên, cho đến nay hai bên mới chỉ thảo luận 16 trong tổng số 33 chương.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan hệ giữa EU và Ankara đã gia tăng căng thẳng sau khi chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan đập tan cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 6/2016.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/4 nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cần nỗ lực thể hiện thiện chí hơn nữa để có thể trở thành thành viên của khối này. Trong báo cáo mới nhất về tiến trình gia nhập EU của Ankara, EC cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ chưa đáp ứng nhiều điều kiện mà khối này đưa ra, trong đó có vấn đề dân chủ và luật pháp.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trả tự do cho hai binh lính Hy Lạp - quốc gia thành viên EU, bị nhà chức trách Ankara bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhấn mạnh hành động bắt giữ này cho thấy sự khiêu khích từ phía Ankara, đồng thời là yếu tố làm leo thang căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước vốn đã không êm thấm do nhiều mâu thuẫn về vấn đề đảo Cyprus.

Báo cáo của EC cho rằng "các căng thẳng ở Biển Aegean và khu vực Đông Địa Trung Hải không có lợi cho những mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và đã làm xói mòn sự ổn định và an ninh tại khu vực" và theo đó "mối quan hệ song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước thành viên EU đã bị xấu đi".

Trong một tuyên bố, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini đã phủ nhận việc chấp dứt tình trạng "đóng băng" hiện nay để mở đường các cuộc đàm phán mới về quy chế thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Mogherini nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác quan trọng của EU và là một thành phần chủ chốt trong khu vực, tuy nhiên hiện chưa phải lúc để mở ra một chương mới trong các cuộc đàm phán".

Đáp trả báo cáo của EU, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng EC không nắm rõ về thực trạng của quốc gia này và đã "chứng tỏ sự thiếu thiện chí để có thể thấu hiểu những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua". Ankara cũng cho rằng những đánh giá của EC là "không khách quan và thiếu công bằng". Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag khẳng định "trở thành thành viên đầy đủ của EU vẫn là mục tiêu bất biến" của nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm gia nhập EU
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm gia nhập EU

Ankara vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ của EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN