EU: Không thể giải quyết xung đột Syria bằng biện pháp quân sự

Không thể giải quyết cuộc xung đột Syria bằng biện pháp quân sự là khẳng định sự tin tưởng chắc chắn của Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 7/4.

Trong một tuyên bố, bà Mogherini cho biết EU sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực và công việc của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), bao gồm cả Cơ chế điều tra chung giữa OPCW và Liên hợp quốc, liên quan đến công tác điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học, đặc biệt tại Syria. EU cũng sẽ ủng hộ các hòa đàm giữa các bên tại Syria do LHQ làm trung gian nhằm tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này.

Phát biểu của bà Mogherini là phản ứng chính thức của EU sau khi Mỹ tiến hành vụ oanh kích một căn cứ không quân của Syria sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam).

Cùng ngày, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cũng lên tiếng yêu cầu mở một cuộc điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng về vụ không kích của Mỹ nhằm vào quân đội Syria cũng như vụ tấn công bằng khí gas tại quốc gia Trung Đông này hôm 4/4 vừa qua.

Trong tuyên bố đưa ra trước giới truyền thông, Tổng thống Niinisto nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh chóng. Ông cho biết Phần Lan lên án vụ tấn công bằng khí gas hôm 4/4 và sẵn sàng giúp điều tra các vụ việc.


Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Phần Lan Timo Soini cũng nói rằng bạo lực và sử dụng vũ lực sẽ không giải quyết được tận gốc cuộc xung đột tại Syria, đồng thời cho rằng các cuộc đối thoại là cần thiết để có thể bắt đầu tiến trình hòa bình cho quốc gia Trung Đông này.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nga quan ngại về nguy cơ đụng độ với Mỹ tại Syria
Thủ tướng Nga quan ngại về nguy cơ đụng độ với Mỹ tại Syria

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 7/4 bày tỏ quan ngại về viễn cảnh đụng độ giữa quân đội Nga với quân đội Mỹ sau vụ không kích căn cứ không quân ở Syria bằng tên lửa của Mỹ bị Nga cho một hành động bất hợp pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN