Ngoại trưởng Ireland:

EU, Anh có thể giải quyết vấn đề thương mại Bắc Ireland trước cuối năm 2022

Ngoại trưởng Cộng hòa (CH) Ireland Simon Coveney ngày 2/11 nhận định Liên minh châu Âu (EU) và Anh có thể đạt giải quyết được tranh chấp thương mại dai dẳng trong giai đoạn “hậu Brexit” liên quan khu vực Bắc Ireland trước cuối năm nay nếu hai bên sẵn sàng nhượng bộ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Cộng hòa Ireland Simon Coveney. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Coveney chia sẻ: “EU đã vài lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết những vấn đề này vào trước cuối năm nay và tôi cho rằng có thể làm được nếu cả hai bên đều có thiện chí chính trị để điều đó xảy ra”.

Những cuộc thảo luận giữa Brussels và London mới được nối lại gần đây về Nghị định thư Bắc Ireland - điều khoản trong thỏa thuận Brexit về kiểm tra hải quan bắt buộc đối với số hàng hóa vận chuyển từ đảo chính của Anh sang Bắc Ireland, khu vực có biên giới trên bộ với CH Ireland thuộc EU.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng CH Ireland khẳng định Anh chỉ có 2 lựa chọn là tổ chức bầu cử tại Bắc Ireland hoặc xem xét sửa đổi luật để trì hoãn bỏ phiếu, bởi vì đã quá thời hạn cuối cùng cho việc thành lập một chính quyền chia sẻ quyền lực ở khu vực này sau bầu cử hồi tháng 5. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quan điểm của Dublin là không ủng hộ tổ chức bầu cử ở Bắc Ireland vào thời điểm hiện nay.

Trước đó, Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland của Anh Chris Heaton-Harris ngày 19/10 tuyên bố Chính phủ Anh có thể buộc phải “kích hoạt” cuộc bầu cử ở Bắc Ireland, song đàm phán giữa London và Brussels về quy định thương mại liên quan khu vực này sẽ tiếp tục trong quá trình vận động tranh cử.

Đàm phán giữa Anh và EU liên quan tới Nghị định thư Bắc Ireland đã đi vào bế tắc kể từ tháng 2 năm nay. Nghị định thư là một phần quan trọng của thỏa thuận Brexit, cho phép Bắc Ireland nằm trong thị trường hàng hóa chung của EU nhằm tránh một đường biên giới cứng trên đảo Ireland.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là hàng hóa đến từ Anh sẽ phải qua thủ tục kiểm tra hải quan. London cho rằng không thể thực hiện nghị định thư vì quá trình này gây ra tình trạng chậm trễ và gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa các vùng lãnh thổ khác của Anh và Bắc Ireland.

Tuấn Anh (TTXVN)
Anh yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử ở Bắc Ireland
Anh yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử ở Bắc Ireland

Theo phóng viên TTXVN tại London, Chính phủ Anh ngày 28/10 tuyên bố sẽ yêu cầu cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới của Bắc Ireland trong vòng 12 tuần tới. Đây được xem là nỗ lực của London nhằm phá vỡ bế tắc chính trị tại khu vực, có thể dẫn đến khả năng Bắc Ireland phải chịu sự quản lý  trực tiếp từ London.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN