Dùng súng xung từ, nhận diện khuôn mặt để chống gian lận thi cử 

Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, một trường học ở thành phố Tế Nam (Trung Quốc) đã dùng súng xung từ để ngăn máy bay không người lái truyền tin gian lận cho các thí sinh. 

Chú thích ảnh
Khẩu súng xung từ gây nhiễu các thiết bị bay điều khiển từ xa vừa được một trường học ở Tế Nam, Trung Quốc, sử dụng. Ảnh: Global Times

Sử dụng lực điện từ để phóng đi các viên đạn bằng kim loại gây nhiễu, súng xung từ có thể ngăn chặn các thí sinh liên lạc với máy bay không người lái, giúp đảm bảo tính công bằng của kỳ thi tuyển sinh quan trọng này. 

Ngày 7/6, 12,91 triệu học sinh trung học trên khắp Trung Quốc đã bước vào ngày tuyển sinh đại học đầu tiên. Kỳ thi này là cách duy nhất để các em vào được những trường đại học hàng đầu, cũng như được coi là cách tuyển chọn đầu vào công bằng và hiệu quả nhất. Số thí sinh đã liên tục tăng trong 6 năm liền. 

Ngoài ra, nhiều khu vực như Quảng Đông và Vân Nam đã tăng cường biện pháp kiểm tra an ninh cho kỳ thi, bao gồm lần đầu tiên lắp đặt hệ thống an ninh thông minh với nhận dạng khuôn mặt và yêu cầu thí sinh không đeo đồ trang sức làm bằng kim loại vào các địa điểm thi, để ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính công bằng của kỳ thi.

Nhằm loại bỏ những hành vi sai phạm có thể xảy ra trong kỳ thi, những ngày gần đây, Bộ Công an Trung Quốc đã phát động chiến dịch đưa ra ánh sáng những vụ việc liên quan đến gian lận thi cử có tổ chức, mua bán thiết bị thu bài thi cùng những thiết bị bí mật được thiết kế nhằm mục đích gian lận.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Global Times)
Thương mại Trung Quốc - Nga đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra
Thương mại Trung Quốc - Nga đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra

Ngân hàng Thế giới cũng đã nâng dự báo tăng trưởng của Nga nhờ xuất khẩu năng lượng ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN