Đụng độ ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

Ngày 31/8, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết hơn 30 người đã bị bắt giữ do các vụ đụng độ ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội nước này.


Cảnh sát và người biểu tình đụng độ trước cửa tòa nhà Quốc hội Ukraine. Ảnh: BBC


Vụ đụng độ đã làm khoảng 100 nhân viên an ninh bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng, trong khi đó phía người biểu tình cũng có hàng chục người bị thương. Theo thông tin mới nhất, đã có 1 sỹ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã thiệt mạng. 


Trên trang mạng Facebook, Bộ trưởng Avakov viết: “Hơn 30 người đã bị bắt giữ và con số này sẽ còn tăng cao". Theo Bộ trưởng Avakov, các đối tượng bị bắt giữ là những người đã ném một vài thiết bị nổ và mặc áo phông in hình biểu trưng của Đảng Svoboda theo đường lối dân tộc chủ nghĩa. 


Động thái trên diễn ra sau khi các nghị sĩ Ukraine bỏ phiếu ủng hộ dự thảo sửa đổi hiến pháp về trao quy chế tự trị lớn hơn cho lực lượng ly khai ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.


TN (theo AFP)
Quốc hội Ukraine ủng hộ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông
Quốc hội Ukraine ủng hộ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

Quốc hội Ukraine đã thông qua lần thứ nhất dự thảo sửa đổi hiến pháp về trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN