Đức cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine

Ngày 16/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh song phương, theo đó Berlin sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,13 tỷ euro (1,22 tỷ USD) cho Kiev.

Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ Quốc phòng Đức cho biết danh mục viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine bao gồm 120.000 đạn pháo cỡ nòng 122 mm và 100 tên lửa IRIS-T SLS bàn giao trong năm nay, cũng như hệ thống phòng không SkyNext thứ hai bàn giao vào năm 2025. Ngoài ra, Đức sẽ cung cấp thêm 18 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 - một trong những loại pháo mạnh nhất trong kho vũ khí của quân đội nước này, cho Ukraine trong các  năm 2026 và 2027. 

Lễ ký thỏa thuận an ninh song phương giữa Đức và Ukraine diễn ra tại thủ đô Berlin, cùng ngày khai mạc Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2024 ở thành phố miền Nam nước Đức Munich.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky sau lễ ký thoả thuận an ninh song phương, Thủ tướng Scholz khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong dài hạn.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ có mặt tại thủ đô Paris của Pháp vào tối 16/2 (giờ địa phương) để ký kết một thỏa thuận tương tự với người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron. Tháng trước, nhà lãnh đạo Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Anh trong chuyến thăm của Thủ tướng Rishi Sunak tới Kiev.

Thu Hằng (TTXVN)
EU phải trang trải thế nào nếu Mỹ bế tắc trong hỗ trợ quân sự Ukraine?
EU phải trang trải thế nào nếu Mỹ bế tắc trong hỗ trợ quân sự Ukraine?

Theo một tổ chức nghiên cứu Đức, tương lai của viện trợ quân sự từ Washington cho Kiev vẫn chưa chắc chắn, khiến hậu thuẫn từ Liên minh châu Âu (EU) trở thành lựa chọn chính duy nhất của Ukraine trong xung đột với Nga ở thời điểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN