Đức kêu gọi các bên giảm leo thang ở Trung Đông

Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Angela Merkel tối 21/10 đã kêu gọi các bên xung đột góp phần làm giảm căng thẳng hiện nay trong khu vực.


Cuộc họp báo chung sau cuộc gặp giữa 2 Thủ tướng Đức và Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Merkel bày tỏ mong muốn các bên xung đột góp phần làm giảm tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay ở Trung Đông. Bà cũng nhấn mạnh Israel có trách nhiệm bảo vệ với những biện pháp phù hợp đối với công dân của mình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức cũng lên tiếng chỉ trích chính sách xây nhà định cư của Israel, cho rằng động thái này là phản tác dụng đối với tiến trình hoà bình Trung Đông.

Thủ tướng Merkel cũng khẳng định an ninh và sự tồn tại của Israel là một phần "lợi ích quốc gia" của Đức và điều này không bao giờ thay đổi. Theo bà Merkel, lối thoát khả dĩ nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Israel và Palestine là một giải pháp hai nhà nước. Bà khẳng định Đức, cũng như Liên minh châu Âu, luôn bác bỏ mọi hành động đơn phương, song sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cho các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm tiến tới mục tiêu này. Thủ tướng Merkel cũng cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với người đồng cấp Israel về tình hình Trung Đông, về những thách thức hiện nay của Israel, cuộc xung đột ở Syria cũng như vai trò của Iran góp phần giải quyết cuộc xung đột này.


Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ của Đức với Israel trong suốt thời gian qua, đặc biệt ở những thời điểm phức tạp như hiện nay. Ông cũng nhắc lại trách nhiệm liên đới của Haj Amin al-Husseini, một giáo sĩ Hồi giáo người Palestine ở Jerusalem, đối với nạn thảm sát người Do Thái trước đây, cho rằng người này đã "phạm tội ác chiến tranh" và hợp tác với chế độ Đức quốc xã. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh trùm phát xít Hitler phải chịu trách nhiệm chính cho nạn thảm sát làm khoảng 6 triệu người Do Thái thiệt mạng. Người đứng đầu Chính phủ Israel cũng tố cáo Palestine "từ chối đàm phán hoà bình và im lặng trước chủ nghĩa khủng bố". Trước khi lên đường thăm Đức, Thủ tướng Netanyahu đã có bài phát biểu gây nhiều dư luận trái chiều liên quan tới giáo sĩ al-Husseini, cho rằng người này đã kích động Hitler huỷ diệt, thay vì trục xuất, người Do Thái. Các chính trị gia đối lập và một số sử gia Israel đã lên án phát biểu "nực cười" của ông Netanyahu khi xuyên tạc sự thật lịch sử. Cùng ngày 21/10, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cũng đã tái khẳng định trách nhiệm lịch sử của Đức với nạn thảm sát người Do Thái, khẳng định Đức hiễu rõ trách nhiệm riêng của mình đối với tội ác chống lại loài người của chế độ Đức quốc xã.

Cuộc gặp giữa hai thủ tướng Đức và Israel diễn ra trong bối cảnh tình trạng xung đột ở Trung Đông chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ tính riêng từ đầu tháng tới nay, xung đột giữa Israel và Palestine đã làm gần 60 người, trong đó có 50 người Palestin, thiệt mạng.


Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)
Israel bắt đầu xây "bức tường an ninh" tại Đông Jerusalem
Israel bắt đầu xây "bức tường an ninh" tại Đông Jerusalem

Ngày 18/10, cảnh sát Israel đã bắt đầu xây dựng một bức tường an ninh tại Đông Jerusalem để bảo vệ một khu vực người Do Thái vốn chịu nhiều vụ tấn công bằng bom và ném đá từ khu vực của người Palestine cạnh đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN