Israel bắt đầu xây "bức tường an ninh" tại Đông Jerusalem

Ngày 18/10, cảnh sát Israel đã bắt đầu xây dựng một bức tường an ninh tại Đông Jerusalem để bảo vệ một khu vực người Do Thái vốn chịu nhiều vụ tấn công bằng bom và ném đá từ khu vực của người Palestine cạnh đó.


Chuyển thi thể một người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Jerusalem ngày 17/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là biện pháp an ninh tiếp theo sau một loạt chốt kiểm soát mới được Israel dựng lên gần đây tại lối ra vào của một số khu người Palestine sinh sống ở Đông Jerusalem.
Bức tường nói trên sẽ ngăn cách khu Jabel Mukaber của người Palestine với khu Armon Hanatziv của người Do Thái. Cảnh sát đã đặt 6 phiến đá tấm ở phía dưới Jabel Mukaber, mỗi phiến cao 2,5m và dài 2m, trên đó in dòng chữ màu đen bằng tiếng Do Thái có nghĩa là "hàng rào an ninh di động tạm thời". Chính quyền thành phố cho biết bức tường có chiều dài 300 mét này không phải là đường biên mà được đặt ở những nơi "hay xảy ra ném đá và đánh bom nhằm vào nhà cửa và xe ô tô của người Do Thái".


Jabel Mukaber là một điểm nóng trong làn sóng bạo lực gần đây vốn đã làm 42 người Palestine và 7 người Israel thiệt mạng, đồng thời làm 90 người Israel và hàng trăm người Palestine bị thương. Trong những diễn biến mới nhất, ngày 17/10, một thiếu niên Palestine đã bị cảnh sát bắn chết sau khi có ý định ném đá vào cảnh sát tại một chốt kiểm soát gần Jabel Mukaber. Sáng 18/10, thêm một người Israel thiệt mạng và 5 người bị thương khi bị hai đối tượng chưa rõ danh tính xả súng tại Trạm xe buýt trung tâm ở phía Nam thành phố Be'er Sheva. Cảnh sát đã bắn chết một trong hai thủ phạm đối tượng còn lại bị thương.


Tuy nhiên, việc xây tường an ninh ngay giữa thành phố Jerusalem đã khiến phe đối lập ở Israel chỉ trích kịch liệt vì cho rằng động thái này trên thực tế chia cắt thành phố linh thiêng. Trong một tuyên bố, đảng đối lập chính ở Israel, Liên minh Do Thái (ZU, trung tả), nhận định: "Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã không đảm bảo được sự an toàn cho công dân Israel và sự thống nhất của Jerusalem".


Người Israel vốn coi Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của mình. Tuy nhiên, người Palestine muốn phần Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine độc lập trong tương tai.


Trong một động thái khác, Tel Aviv và ít nhất 3 thành phố khác của Israel đã bắt đầu cấm người lao động Arab tới các trường học vì lý do an ninh. Các thành phố áp dụng lệnh cấm này gồm Rehovot (ở miền Trung), và hai thành phố giáp với Tel Aviv là Hod Hasharon và Ness Tziona. Theo lệnh cấm mới, các lao công và nhân viên kỹ thuật người Arab sẽ không được tới trường vào các giờ học sinh đi học và chỉ được làm việc ngoài giờ học. Trước đó, một lệnh cấm tương tự đã được áp dụng tại một số trường học ở Jerusalem.


Động thái này cũng vấp phải sự phản đối của đảng Danh sách Hỗn hợp (JL, đảng kết hợp Do Thái-Arab lớn nhất ở Israel). Đảng này chỉ trích quyết định trên sẽ "gây ra các động thái chia cắt nguy hiểm" đồng thời kêu gọi triệu tập họp khẩn cấp Ủy ban Nội vụ của Quốc hội. Trong khi đó, một nghị sĩ Arab của đảng cánh tả Meretz lên án lệnh cấm trên sẽ "làm lan truyền chủ nghĩa sắc tộc và bài ngoại" ngay trong trường học.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Israel và Palestine trong các chuyến công du riêng rẽ tới Đức và Trung Đông để tìm cách làm dịu tình hình căng thẳng giữa người Palestine và Israel.


TTXVN/Tin Tức
Israel bắn chết 4 người Palestine
Israel bắn chết 4 người Palestine

Các nguồn tin Palestine và Israel cho biết 2 người Palestine đã bị Israel bắn chết vào tối 17/10 tại Hebron, phía Nam khu Bờ Tây và chốt kiểm soát Qalandia ở Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN