Đức cảnh báo hậu quả của việc NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 25/5, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble tuyên bố không có lý do gì để tăng ngân sách quốc phòng của nước này do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng việc thảo luận tăng chi tiêu hay cử binh sĩ tới miền Đông Ukraine có thể gây hiểu nhầm với Nga.    

việc tăng chi tiêu quốc phòng hoặc tăng cường hiện diện quân sự tại các đường biên giới phía Đông của NATO có thể làm leo thang căng thẳng chính trị.


Trả lời tạp chí "Spiegel", ông Schaeuble nhận định rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng hoặc tăng cường hiện diện quân sự tại các đường biên giới phía Đông của NATO có thể làm leo thang căng thẳng chính trị. Ông nêu rõ: "90% người dân, không chỉ ở Đức mà toàn Liên minh châu Âu (EU), cũng sẽ cho rằng một bước đi như vậy sẽ làm tình hình thêm trầm trọng". Ông Schaeuble cũng bày tỏ hy vọng quan hệ với Moskva được cải thiện.    

Trước đó trong tháng này, một tư lệnh quân sự hàng đầu của NATO tại châu Âu từng tuyên bố hành động của Nga ở Ukraine đã cho thấy Moskva hành xử không giống một đối tác và điều đó sẽ khiến có thêm các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng để hướng tới mục tiêu như đã thống nhất là 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).



TN (Reuters)
Tại sao dân Đức không mấy quan tâm tới bầu cử EP?
Tại sao dân Đức không mấy quan tâm tới bầu cử EP?

Là đầu tàu kinh tế châu Âu, Đức có ảnh hưởng lớn hơn bất cứ nước nào khác trong EU, song theo kết quả các cuộc thăm dò, chỉ có chừng 1/4 số cử tri quan tâm tới cuộc bầu cử EP. Vậy đâu là lý do?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN