Đoàn xe Phó Thủ tướng Iraq bị tấn công

Ngày 11/4, các tay súng đã tấn công đoàn xe của Phó Thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlak ở khu vực Abu Ghraib phía Tây thủ đô Baghdad, giết chết một bảo vệ và làm bị thương ít nhất 5 người. Tuy nhiên, một trợ lý của Phó Thủ tướng xác nhận ông Mutlak vẫn an toàn và không bị thương.     

Hiện trường vụ đánh bom tại Tuz Khurmatu ngày 8/4. Ảnh: THX-TTXVN


Trong khi một quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho rằng các phần tử vũ trang đã tấn công đoàn xe, thì viên trợ lý của ông Mutlak quy trách nhiệm cụ thể cho quân đội. Ông nói: “Đoàn xe là mục tiêu của một âm mưu ám sát của quân đội”. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính những kẻ tấn công.    

Cuộc tấn công nhằm vào một trong những chính trị gia Arập dòng Sunni cấp cao nhất của Iraq diễn ra chưa đầy 3 tuần trước khi cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi được tổ chức. Đây là vụ việc đầu tiên kể từ khi lực lượng Mỹ rút đi và sẽ là phép thử quan trọng đối với các lực lượng an ninh Iraq.


TN

Lính đánh thuê ở Iraq và Afghanistan tới Ukraine?
Lính đánh thuê ở Iraq và Afghanistan tới Ukraine?

Theo Itar-Tass, các trùm tư bản Ukraine, Igor Kolomoisky và Sergei Taruta đã đề nghị Kiev, để giải quyết các vấn đề đối nội, mời công ty đánh thuê tư nhân Greystone Ltd.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN