Dịch COVID-19: Nhiều quốc gia yêu cầu tạm đóng cửa các địa điểm tôn giáo

Ngày 21/3, Singapore xác nhận thêm 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chủ yếu là người từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc này lên 432 người.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-2 tại Singapore ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Y tế Singapore nêu rõ trong số các ca nhiễm mới có 39 ca từ nước ngoài trở về, từng tới Australia, châu Âu, Bắc Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á. Đây là số ca nhiễm mới tương đương với số liệu ngày 18/3 khi quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất từ trước tới nay. Cũng trong ngày 21/3, Singapore đã công bố 2 ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh COVID-19.

* Tại Trung Đông cùng ngày, Israel cũng thông báo thêm 178 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 883 người. Trước đó, Israel ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh COVID-19 là một bệnh nhân 88 tuổi ở Jerusalem. Giới chức nước này đã thả 500 tù nhân, được cho là không nguy hiểm và cũng gần mãn hạn tù, để đề phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh.  

* Tại khu vực Nam Á, Pakistan đã quyết định cấm mọi chuyến bay chở khách quốc tế tới nước này từ ngày 21/3. Lệnh cấm có hiệu lực trong 2 tuần. Những chuyến bay tới Pakistan đã cất cánh trước thời điểm quyết định có hiệu lực vẫn sẽ được phép hạ cánh trong sáng 22/3, các chuyến bay ngoại giao và chở hàng không chịu tác động của quyết định mới. Tới nay, Pakistan ghi nhận 524 ca nhiễm virus và 3 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19.

* Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 21/3, Bộ Y tế nước này thông báo thêm 38 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 240 người. Cùng ngày, Bộ Y tế Nam Phi thông báo 2 bệnh nhân đầu tiên khỏi bệnh tại Nam Phi đã ra viện sau hơn 2 tuần điều trị. Một trong hai người này là bệnh nhân số 0 và là thành viên của nhóm 9 du khách trở về từ Italy hồi đầu tháng 3. Cũng trong ngày 21/3, Bộ trưởng Công an Nam Phi Bheki Cele cảnh báo các nhà thờ không nên tiếp tục cử hành các buổi lễ để tránh lây lan dịch bệnh trong bối cảnh nhiều người dân vẫn đi lễ nhà thờ. Trước đó, hôm 19/3, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có cuộc gặp với các chức sắc tôn giáo tại nước này để yêu cầu tạm dừng các hoạt động có nhiều người tham dự.

Với ca đầu tiên được phát hiện hôm 5/3 vừa rồi, Nam Phi hiện đang là quốc gia có tốc độ lây lan dịch COVID-19 nhanh nhất châu Phi và là ổ dịch lớn thứ hai sau Ai Cập (285 ca). Ngày 21/3, giới chức tôn giáo Ai Cập đã yêu cầu đóng cửa mọi đền thờ và nhà thờ, cấm tụ tập cầu nguyện trong vòng 2 tuần để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tính đến sáng ngày 21/3, châu Phi đã có hơn 700 ca mắc COVID-19 tại 38 nước trên tổng số 54 quốc gia của châu lục này.

* CHDC Congo cũng mới thông báo ca đầu tiên tử vong vì dịch bệnh và thêm 5 ca nhiễm virus mới được xác nhận tại quốc gia này, tất cả đều là người Congo. Tới nay, CHDC Congo ghi nhận tổng cộng 23 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Từ ngày 20/3, giới chức quốc gia này đã áp dụng một loạt biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan, đặc biệt tại thủ đô Kinshasa, nơi có ít nhất 10 triệu dân và cũng là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất trên cả nước. Các trường học, quán bar, nhà hàng và các địa điểm cầu nguyện đã được yêu cầu đóng cửa trong khi giới chức cũng cho biết sẽ hạn chế số người sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng cùng lúc.

* Burkina Faso ngày 21/3 thông báo thêm 24 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 bộ trưởng, và thêm 2 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Các bộ trưởng được xác định dương tính với virus gồm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Khai mỏ. Tới nay, Burkina Faso ghi nhận tổng cộng 64 ca nhiễm bệnh và 3 ca tử vong. Tối 20/3, Burkina Faso tuyên bố đóng cửa các biên giới trên đất liền và trên không và ban bố lệnh giới nghiêm từ ngày 21/3 để hạn chế dịch bệnh. 

Phi Hùng - Lê Ánh (TTXVN)
Thế giới tuần qua: COVID-19 gây xáo trộn nhiều quốc gia, ông Joe Biden thắng tiếp bầu cử sơ bộ Mỹ
Thế giới tuần qua: COVID-19 gây xáo trộn nhiều quốc gia, ông Joe Biden thắng tiếp bầu cử sơ bộ Mỹ

Trong tuần qua, tình hình dịch COVID-19 chuyển biến tại nhiều quốc gia cùng kết quả bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ Mỹ ở một số bang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN