Điểm lại các biện pháp Mỹ đã triển khai để chống dịch COVID-19

Hai tháng sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trên lãnh thổ, Mỹ bắt đầu dẫn đầu thế giới trong phân bổ kinh phí và lực lượng để chống dịch bệnh. 

Mỹ đã đẩy mạnh những nỗ lực trên kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Tính đến ngày 21/3, Mỹ đã có trên 19.000 người mắc và ít nhất 260 người tử vong do COVID-19. 

Đài Sputnik (Nga) đã điểm lại các biện pháp trọng yếu mà Washington triển khai để ngăn chặn virus lây lan.

Hạn chế đi lại

Chú thích ảnh
Một người đàn ông đeo khẩu trang tại Phố Wall, New York ngày 13/3. Ảnh: Reuters

Ban đầu, Mỹ chỉ đề xuất công dân hạn chế các hoạt động đi lại không cần thiết đến những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh

Tuy nhiên, khi mối đe dọa của COVID-19 trở nên rõ ràng, Nhà Trắng công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân đến từ Trung Quốc, Iran và các nước châu Âu. 

Công dân Mỹ từng đến các nước trên có thể về nước song sẽ hạ cánh tại các sân bay cụ thể và được xét nghiệm virus. Ngoài ra, họ buộc phải trải qua 14 ngày cách ly. 

Tăng cường xét nghiệm

Đợt xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đầu tiên diễn ra tại Mỹ nhanh chóng hơn đa số các quốc gia khác, song không may, phần lớn xét nghiệm bị lỗi, đôi khi cho kết quả sai lệch. Tình trạng thiếu sót này sớm được khắc phục khi Phó Tổng thống Mike Pence ngày 4/3 tuyên bố sẽ cung cấp khoảng 1,5 triệu xét nghiệm cho người dân trên cả nước. 

Chính phủ Mỹ cũng rót tiền cho hai công ty đang phát triển biện pháp xét nghiệm nhanh để chẩn đoán COVID-19. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thậm chí còn triển khai một đơn vị xét nghiệm virus tự động tại New York, cho phép xét nghiệm chỉ trong vài giờ thay vì vài ngày như thường lệ. 

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn tuyên bố về sáng kiến tổ chức xét nghiệm virus ngay tại bãi đậu xe của các hãng bán lẻ lớn như Walmart, Target, CVS và Walgreens.

Các gói cứu trợ tài chính và hỗ trợ khác

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tới một trung tâm xét nghiệm tại ô tô tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bergen, New Jersey ngày 20/3. Ảnh: Reuters

Washington đã ban hành một số giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Cụ thể, Tổng thống Trump ngày 18/3 đã ký một đạo luật kinh tế trị giá 104 tỷ USD, cho phép người lao động nghỉ phép hưởng lương trong tình huống khẩn cấp và được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí.

Ngoài gói hỗ trợ trên, các thượng nghị sĩ Mỹ đang tiếp tục thảo luận về gói hỗ trợ thứ ba với dự kiến sẽ thông qua vào tuần tới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, lĩnh vực việc làm và các gia đình, trong đó có khoản tiền mặt phát trực tiếp cho người dân Mỹ. 

Một gói cứu trợ bổ sung trị giá 1.000 tỷ USD nhằm giúp người dân Mỹ đối phó với các chi phí gia tăng trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh cũng đang được thảo luận, song chưa được phê duyệt. 

Nhà Trắng cũng không loại trừ phương án huy động Quân đội Mỹ hỗ trợ. Hai tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ là USNS Mercy và USNS Comfort đang sẵn sàng chờ lệnh điều động đến hỗ trợ các bang bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19

Ông Donald Trump cũng kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất hàng hóa cần thiết để kiểm soát dịch bệnh, cụ thể là máy thở, khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo vệ khác cho bác sĩ và y tá.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nhiều người Mỹ ủng hộ các chính sách của Tổng thống D.Trump ứng phó đại dịch COVID-19
Nhiều người Mỹ ủng hộ các chính sách của Tổng thống D.Trump ứng phó đại dịch COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả một cuộc thăm dò do hãng tin ABC News thực hiện, cho biết phần lớn người Mỹ đang ủng hộ các chính sách của Tổng thống Donald Trump ứng phó đối với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN