Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền các tỉnh, thành của Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền Bắc Kinh nhận định tình hình dịch bệnh tại thành phố diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, vẫn tồn tại nguy cơ lây nhiễm, cần duy trì cảnh giác, không lơ là, mất chủ quan. Bắc Kinh điều chỉnh đánh giá mức độ rủi ro của khu dân cư Dung Hối, đường Thiên Cung Viện thuộc quận Đại Hưng từ thấp lên trung bình; thực hiện quản lý khép kín, xét nghiệm cho toàn bộ người dân tại khu vực có ca nhiễm mới; tăng cường điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2. Chính quyền đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, không rời địa phương trừ trường hợp cần thiết, tránh tụ tập đông người, không đến những khu vực có nguy cơ trung bình và cao. Người dân tiếp tục thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách.

Trong khi đó, tỉnh Cát Lâm đẩy mạnh công tác điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng dập dịch; tăng cường năng lực xét nghiệm axit nucleic; tổ chức 6 đội chuyên gia phòng chống dịch, y tế đến các thành phố Thông Hóa, Trường Xuân, Tùng Nguyên để chỉ đạo công tác phòng chống dịch; tăng cường năng lực phòng chống dịch tại nông thôn; thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Tỉnh Hắc Long Giang thực hiện tốt biện pháp “ngăn chặn các ca lây nhiễm từ bên ngoài, không để bùng phát các ca nhiễm trong tỉnh”. Chính quyền tỉnh này kiên quyết kiểm soát nguồn lây, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát giao thông tại các khu vực có nguy cơ cao; tăng cường kiểm soát giao thông đường bộ, quản lý khép kín, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vào khu dân cư. Người dân ở khu vực có nguy cơ trung bình và cao không được rời khỏi địa phương. Trong trường hợp cần thiết muốn rời địa phương, người dân phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 3 ngày.
Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của Trung Quốc, ngày 18/1 Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 118 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh và  106 ca lây nhiễm trong cộng đồng (Cát Lâm 43 ca, Hà Bắc 35 ca, Hắc Long Giang 27 ca, Bắc Kinh 1 ca) và không có ca tử vong.

Tính đến hết ngày 18/1, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 88.454 ca nhiễm, trong đó có 4.530 ca nhập cảnh từ nước ngoài, 4.635 ca tử vong và 82.432 ca được xuất viện.

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun kêu gọi người dân cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về giãn cách xã hội dù số ca nhiễm COVID-19 mới hằng ngày có xu hướng giảm trên toàn quốc.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp liên ngành về đối phó với đại dịch COVID-19, ông Chung Sye-kyun cho biết dù số ca nhiễm mới đã giảm trong tuần qua nhưng số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã tăng 45%, bao gồm các ca nhiễm do tiếp xúc cá nhân với người bệnh, trong gia đình, từ những nơi tập trung đông người và nơi làm việc. Ông Chung Sye-kyun cảnh báo: “Số ca nhiễm mới có thể tăng trở lại bất kỳ lúc nào khi tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng tăng lên. Nếu tình hình xấu đi trước dịp Tết Âm lịch, có thể chúng ta sẽ phải siết chặt trở lại các quy định phòng dịch”. Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, tránh tiếp xúc và tìm kiếm hỗ trợ y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi mắc COVID-19.

Dù diễn biến khả quan của dịch COVID-19, Hàn Quốc vẫn quyết định duy trì các biện pháp giãn cách xã hội cứng rắn hơn thêm 2 tuần nữa (bắt đầu từ ngày 18/1) đồng thời nới lỏng một số hạn chế đối với một số loại hình dịch vụ công cộng như các quán cà phê, phòng tập thể dục và các cơ sở trong nhà khác vốn đang bị thất thu do ảnh hưởng của COVID-19. Theo các biện pháp phòng dịch mới, khu vực thủ đô vẫn áp dụng cấp độ 2,5 (mức cảnh báo thứ 4 trong hệ thống 5 cấp) trong khi các tỉnh thành phố còn lại vẫn duy trì giãn cách xã hội cấp độ 2. Lệnh cấm tụ tập riêng từ 5 người trở lên và hạn chế hoạt động kinh doanh sau 21h cũng đã được gia hạn thêm 2 tuần trên cả nước. Các phòng tập thể dục trong nhà, trường luyện thi và cơ sở karaoke được phép mở cửa trở lại với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch (đảm bảo 8m2 cho 1 người và thời gian đóng cửa là 21h).

Tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong cộng đồng ở Hàn Quốc đã có dấu hiệu giảm rõ rệt trong những ngày gần đây khi số ca nhiễm mới hằng ngày trên toàn quốc ở dưới ngưỡng 400 ca trong ngày thứ hai liên tiếp. 

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 19/1 cho thấy nước này có thêm 386 ca nhiễm mới, trong đó có 351 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 73.115 ca. Số ca lây nhiễm mới hằng ngày ở Hàn Quốc đã đạt đỉnh vào ngày 25/12 vừa qua với 1.240 ca song cũng bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Số ca mắc mới trong một ngày duy trì ở ngưỡng 500 ca trong tuần qua trước khi giảm xuống mức thấp nhất của gần 2 tháng qua với 389 ca vào ngày 18/1 vừa qua.

* Trong khi đó, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo hủy sự kiện tổ chức sinh nhật công khai cho Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng Cung trong năm thứ hai liên tiếp để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 61 của Nhật hoàng Naruhito lẽ ra được tổ chức vào ngày 23/2 tới. Theo kế hoạch trước đó, Nhật hoàng Naruhito sẽ xuất hiện cùng Hoàng hậu Masako và những thành viên trong gia đình vẫy chào người dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện cơ quan nói trên, ông Kenji Ikeda cho biết sự kiện này bị hủy bởi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 khi thời tiết lạnh và nhiều người sẽ tập trung ở Cung điện.

Năm ngoái, lễ kỷ niệm sinh nhật của Nhật hoàng Naruhito cũng bị hủy do đại dịch. Lần gần đây, một lễ kỷ niệm sinh nhật của Nhật hoàng từng bị hủy bỏ là vào năm 1996. Nhật hoàng Akihito khi đó đã yêu cầu hủy tổ chức sự kiện này do cuộc khủng hoảng bắt giữ con tin tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Peru  ngày 17/12/1996 gây chấn động toàn cầu.

Mạnh Cường - Nguyễn Hằng – Anh Nguyên (TTXVN)
WHO nêu bật 3 bài học từ dịch COVID-19
WHO nêu bật 3 bài học từ dịch COVID-19

Ngày 18/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định cho đến nay, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã để lại 3 bài học cho tất cả các nước thành viên của WHO cũng như Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN