Đế chế kinh doanh của gia đình ông Trump tổn thất ra sao sau vụ bạo loạn Quốc hội

Danh sách các doanh nghiệp và ngân hàng muốn cắt đứt kinh doanh với Trump Organization đang mỗi ngày một nối dài sau vụ tấn công Quốc hội hôm 6/1.

Chú thích ảnh
Ông Trump kêu gọi người biểu tình tuần hành đến Quốc hội ngày 6/1. Ảnh: AP

Theo CNN, ngày càng nhiều doanh nghiệp muốn “làm ngơ” với Tổng thống Donald Trump sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol. Điều này có thể gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Trump Organization sau khi ông rời nhiệm sở.

“Tôi nghĩ đó là một vấn đề lớn với ông ấy”, Michael D’Antonio, một người viết tiểu sử cho Tổng thống Trump, nhận xét. “Ông ấy đã tạo ra 'độc tính' cho một phần quan trọng trong thị trường của mình. Tôi không biết liệu một số trong đó có bao giờ trở lại được không. Hầu hết các thương hiệu đều cố gắng tránh gây tranh cãi. Tôi cảm thấy như thể ông ấy đã ép buộc các công ty đi đến quyết định quay lưng”.

Kể từ sau cuộc bao vây và náo loạn Điện Capitol hôm 6/1, một danh sách ngày càng dài các ngân hàng và doanh nghiệp đang cắt đứt quan hệ với công ty của gia đình Trump, lấy lý do vi phạm các quy tắc của họ về kích động bạo lực, hoặc lo ngại ảnh hưởng tới thương hiệu.

Twitter và Facebook đều đã cấm ông Trump vô thời hạn, tước của vị Tổng thống mãn nhiệm hai diễn đàn mạng lớn nhất. Stripe không còn xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng cho chiến dịch của ông, còn Shotify ngừng các cửa hàng online cho Trump Organization. PGA (giải golf chuyên nghiệp chính ở Mỹ và khu vực Bắc Mỹ) thông báo đang rút giải golf quan trọng tại một trong những khu bất động sản của đế chế Trump.

Hiện chưa rõ, liệu có ngân hàng nào muốn vay tiền từ Trump Organization nữa hay không. Deutsche Bank (Ngân hàng trung ương Đức) đã quyết định hạn chế các giao dịch trong tương lai với Tổng thống Mỹ và công ty của ông – theo một nguồn tin tiết lộ với CNN. 

Chú thích ảnh
Tháp Trum ở New York City.

Một nguồn tin thân cận với ngân hàng Đức cho hay Trump Organization nợ Deutsche Bank gần 340 triệu USD. Hiện tại người phát ngôn của Deutsche Bank từ chối bình luận với lý do bị cấm thảo luận về các mối quan hệ khách hàng tiềm năng.

Trong khi đó các nhà điều tra hình sự bang New York đang xem xét các hoạt động kinh doanh của gia đình Trump đã có trát đòi ngân hàng về mối quan hệ cho vay với Trump Organization. Cuối tháng 12 năm ngoái, hai chủ ngân hàng tư nhân tại Đức vốn làm việc thân thiết với ông Trump, đã từ chức.

Hôm 11/1, Signature Bank cho biết họ đã bắt đầu đóng các tài khoản cá nhân của Tổng thống Trump và kêu gọi ông từ chức. Ngân hàng Mỹ này cho biết “trong tương lai sẽ không làm ăn với bất cứ nghị sĩ quốc hội nào bỏ phiếu bác bỏ Đại cử tri đoàn”.

Rủi ro với các bất động sản

Một số bất động sản của gia đình Trump có thể bị tổn thất nặng nề bởi vụ bạo loạn Quốc hội, trong đó đứng đầu là khách sạn Trump ở Washington DC. Trong 4 năm qua các doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài muốn giành sự ưu ái từ chính quyền Tổng thống Trump thường đặt phòng và tổ chức các sự kiện tại khách sạn này. 

Chú thích ảnh
Khách sạn của đế chế Trump tại Washington DC.

“Điều đó có thể đảo ngược vào lúc này”, ông D’Antonio cho biết. “Sẽ là điên rồ nếu bất cứ ai đến DC làm ăn mà nghỉ tại khách sạn Trump, trừ phi công việc đó liên quan tới Uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hoà”.

Hợp đồng của công ty thuộc gia đình ông Trump về vận hành bất động sản thuộc sở hữu của chính phủ thậm chí có thể bị tấn công. Các nhà chỉ trích tranh cãi rằng, việc ông vận hành nó trong thời gian tại nhiệm là không đúng. Vụ bạo loạn tuần trước có thể làm gia tăng những lời kêu gọi chính phủ chấm dứt hợp đồng với Trump Organization.

Noah Bookbinder, Giám đốc điều hành “Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington”, một tổ chức giám sát thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump và các doanh nghiệp của ông, nói rằng ông Trump có thể mất một số hoạt động kinh doanh tại các khách sạn của mình, bao gồm các tài sản tại Washington DC, khi không còn là tổng thống. Biến cố ngày 6/1 chỉ đẩy nhanh việc các công ty quyết định không làm ăn với đế chế Trump nữa. 

“Tôi không nghi ngờ gì việc ông ấy có thể níu kéo được nhiều hơn nếu không có vụ bạo loạn Quốc hội. Nếu ông ấy nổi lên như một trung tâm quyền lực của đảng Cộng hoà và là ứng cử viên có khả năng tranh cử năm 2024 thì sẽ có rất nhiều động lực để đảng Cộng hoà và những người khác tiếp tục tổ chức sự kiện tại các khách sạn Trump”, Bookinder nói.

Theo ông Bookbinder, vụ bạo lực tại Đồi Capitol có thể mang đến cho các doanh nghiệp có hợp đồng với Trump Organization cơ hội để thoát khỏi những cam kết đó: “Tiêu chuẩn của rất nhiều hợp đồng là không được có các hành vi bất hợp pháp hoặc trái đạo đức. Tôi đoán là rất nhiều công ty đang nóng lòng tận dụng những sơ hở pháp lý này”.

Ngoài ra, những tài sản khác đứng tên ông Trump có thể gặp rủi ro trong tương lai. Nhiều thoả thuận trong số đó là thoả thuận tiếp thị, trong đó ông cho phép sử dụng tên của mình và thu về những khoản tiền lớn. “Những thoả thuận thương hiệu đó trị giá hàng triệu USD với ông ấy. Mất đi chúng cũng là một vấn đề”, Bookbinder nhận xét.

Tuy nhiên không rõ phản ứng dữ dội tẩy chay thương hiệu Trump sau cuộc bạo loạn sẽ kéo dài bao lâu. “Có nhiều lần những năm gần đây, dường như Tổng thống đã vượt qua ranh giới nhưng mọi thứ lại nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra với lần này”, ông Bookbinder dự đoán.

Chú thích ảnh
Tổng thống mãn nhiệm Mỹ đối mặt nhiều áp lực sau vụ người biểu tình tấn công Quốc hội. Ảnh: Getty Images

Những cơ hội mới

Bất chấp những bất lợi, Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng với hàng chục triệu người ủng hộ nhiệt thành, mở ra cơ hội cho các dự án kinh doanh mới, các nguồn thu mới, ngay cả khi ông ấy đóng cửa quan hệ với các mối quan hệ khác.

Trước vụ bạo loạn Quốc hội, đã có nhiều đồn đoán về việc ông sẽ thành lập công ty truyền thông của riêng mình khi rời nhiệm sở. Ông D’Antonio cho rằng, bất chấp làn sóng phản đối với vụ tấn công Quốc hội, đó vẫn là một khả năng với ông Trump.

Các hệ thống truyền hình bảo thủ như OANN và Newsmax đã thu hút thêm người xem từ đợt bầu cử. Đó là những người hâm mộ ông Trump, cảm thấy Fox News ủng hộ tổng thống không đủ nhiệt thành. Ông D'Antonio cho rằng, nếu ông Trump có chương trình trên cả hai hệ thống này, nó sẽ ngay lập tức trở thành chương trình có lượng người xem tốt nhất của họ.

Đó là chưa kể khả năng ông Trump sẽ gây dựng một hệ thống truyền hình trực tuyến của riêng mình. Nếu thu hút được 7 triệu người đăng ký, tức không đầy 10% tổng số người bỏ phiếu cho ông, trả 5,99 USD/tháng, thì hệ thống này sẽ mang lại doanh thu hơn 500 triệu USD hàng năm – ông D’Antonio nhẩm tính.

Vì vậy, ngay cả khi Tổng thống Trump đã làm tổn hại thương hiệu của mình, triển vọng kinh doanh chung của ông thậm chí đang ở tình trạng tốt hơn so với trước khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015, nhờ lòng trung thành mà ông đã xây dựng được với một phần lớn dân số Mỹ trong 5 năm qua.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Lãnh đạo Đảng Cộng hòa McConnell ủng hộ thúc đẩy luận tội ông Trump
Lãnh đạo Đảng Cộng hòa McConnell ủng hộ thúc đẩy luận tội ông Trump

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell không hài lòng về Tổng thông Donald Trump và ủng hộ tiến trình luận tội ông do Đảng Dân chủ đề xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN