Trên nửa triệu người Mỹ tải Telegram sau khi các mạng xã hội tẩy chay Tổng thống Trump

Telegram đã trở thành ứng dụng được tải về nhiều thứ hai tại Mỹ sau khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump bị các nền tảng xã hội như Twitter, Facebook chặn tài khoản.

Chú thích ảnh
Nhiều người Mỹ tải Telegram sau khi Twitter, Facebook chặn tài khoản của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Dẫn số liệu từ công ty Sensor Tower, báo Anh The Telegraph đưa tin khoảng 545.000 người Mỹ đã tải ứng dụng Telegram trong khoảng thời gian từ ngày 6/1 đến ngày 10/1, cao gấp 3 lần thời điểm 1 tuần trước đó.

Trong một diễn biến liên quan, mạng xã hội Parler đã bị buộc dừng hoạt động, sau khi hãng công nghệ Amazon tuyên bố ngừng cung cấp máy chủ cho công ty này, do vi phạm các quy định về nội dung từ 23 giờ 59 phút ngày 10/1 (giờ địa phương).

Amazon thông báo quyết định ngừng cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây cho Parler vì mạng xã hội này tiếp tay cho các "mối đe dọa bạo lực". Parler là mạng xã hội được dùng phổ biến đối với người ủng hộ Tổng thống Trump. Google và Apple cũng thông báo ngừng cung cấp dịch vụ cho nền tảng xã hội này.

Ngày 9/1, người sáng lập nền tảng Telegram Pavel Durov cho biết 3 công ty trên còn “gây ra mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận lớn hơn nhiều so với Twitter”. Ông Durov khẳng định Telegram đang tìm cách tiếp tục hoạt động trên iPhone ngay cả khi Apple loại bỏ Telegram khỏi App Store.

Jen Goldbeck - Giáo sư nghiên cứu thông tin tại Đại học Maryland – nhận định Telegram có thể trở thành "ngôi nhà lâu dài" cho những người ủng hộ Tổng thống Trump hơn là Parler vì nó ít có khả năng bị buộc dừng hoạt động.

Vào ngày 6/1, nhóm những người ủng hộ Tổng thống Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội, đụng độ với cảnh sát, phá hoại tài sản và làm gián đoạn cuộc họp Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Tình trạng bất ổn diễn ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông phản đối kết quả cuộc bầu cử ông cáo buộc là “gian lận”. Kể từ đó, các tài khoản của Tổng thống Trump trên các nền tảng xã hội lớn đã bị khóa ít nhất cho đến khi ông mãn nhiệm.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thủ tướng Đức không đồng tình với Twitter chặn Tổng thống Trump
Thủ tướng Đức không đồng tình với Twitter chặn Tổng thống Trump

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ lo ngại, cho rằng việc đóng tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “có vấn đề”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN