Những con số đáng kinh ngạc về lịch sử dùng Twitter của Tổng thống Trump

Nhìn những con số liên quan tới lịch sử sử dụng Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới thấy mạng xã hội này đã trở thành công cụ quan trọng như thế nào với ông khi muốn truyền tải thông điệp.

Chú thích ảnh
Tài khoản Twitter của ông Trump đã bị khóa vĩnh viễn. Ảnh: AFP

Theo công cụ theo dõi mạng xã hội tweetbinder.com, ngày 8/1, Twitter đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn tài khoản Twitter của Tổng thống Trump. Trước đó vài ngày, Twitter chỉ khóa tài khoản của ông Trump trong 12 tiếng sau khi ông đăng vài dòng tweet được cho là đã dẫn tới vụ tấn công Quốc hội Mỹ.

Trước khi bị đình chỉ, ông Trump đã viết và đăng lại nội dung tweet của người khác lên Twitter 59.553 lần, trong đó số lần ông tự viết là 46.919 lần.

Kể từ khi mở tài khoản Twitter ngày 18/3/2009, ông Trump có trên 88,9 triệu người theo dõi tới nay và tổng số lượt thích các dòng tweet của ông là trên 1,65 tỷ. 

Trước khi bị khóa tài khoản, dòng tweet cuối cùng ông Trump đăng là: “Trả lời tất cả những ai đã hỏi, tôi sẽ không tới dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden ngày 20/1”.

Theo tweetbinder.com, chỉ cần theo dõi những gì ông Trump đăng lên Twitter là có thể biết được ông đang nghĩ gì, làm gì hoặc nghĩ tới chuyện làm gì. Cứ khi nào ông Trump đăng gì đó lên Twitter là các tờ báo lại có một tin, bài nói về việc đó.

Báo chí Mỹ nói riêng và thế giới nói chung phân tích mọi thứ mà ông Trump đăng lên Twitter kể từ khi ông là Tổng thống Mỹ (và cả trước đó) để xem ông đang thế nào.

Trong những ngày trước khi bị cấm, Tổng thống Trump tăng cường hoạt động trên Twitter. Ông đã chia sẻ gần 150 dòng tweet từ đầu năm 2021. Phần lớn các dòng tweet đều là tweet gốc của ông và đều được gửi từ iPhone. 

Chú thích ảnh
Twitter là công cụ truyền tải thông điệp quan trọng của ông Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Dòng tweet được đăng lại nhiều nhất năm 2021 của ông Trump được đăng vào ngày 6/1 – ngày xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào Quốc hội Mỹ do người biểu tình ủng hộ ông thực hiện: “Tôi đang đề nghị tất cả mọi người ở Điện Capitol hòa bình. Không bạo lực! Hãy nhớ chúng ta là đảng luật pháp và trật tự. Hãy tôn trong luật và những con người vĩ đại thuộc phe màu xanh. Cám ơn!”.

Ông Trump luôn sử dụng tài khoản Twitter cá nhân @realDonaldTrump để đăng tweet thay vì tài khoản chính thức dành cho tổng thống Mỹ @Potus. 

Cựu Tổng thống Barack Obama từng có cả một đội ngũ điều hành các tài khoản của ông. Mỗi khi ông tự mình đăng lên Twitter, ông thêm chữ ký để người theo dõi biết.

Trong khi đó, mọi dòng tweet của ông Trump đều là do chính ông đăng và gửi lên, trở thành nguồn tin lớn với báo chí và dư luận.

Trong năm 2020, dòng tweet nhận nhiều lượt thích nhất và được tweet lại nhiều nhất là thông báo vợ chồng ông mắc COVID-19: “Tối nay, Đệ nhất Phu nhân và tôi đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và hồi phục ngay. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua”.

Truyền thông thường xuyên đưa tin về dòng tweet của ông Trump và ông Trump cũng thường xuyên nhắc tới truyền thông. Kênh yêu thích của ông là Fox News là kênh này được ông nhắc tới nhiều nhất. 2% tổng số tweet của ông là nói về Fox News. 519 tweet (7%) nói về tin giả.

Năm 2017, ông có dòng tweet được đăng lại nhiều thứ hai tính tới nay. Đó là khi ông đăng video chế nhạo CNN. Video này được tweet lại 324.000 lần và nhận 529.000 lượt thích.

Năm 2016, ông có dòng tweet được đăng lại nhiều thứ ba: “Hôm nay chúng ta làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Dòng tweet này được đăng lại 302.432 lần và nhận 491.000 lượt thích.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 20 phút, ông Trump được nhắc tới 10.000 lần trên Twitter. Có tới hàng nghìn tài khoản giả có tên Donald Trump.

Trong khi đó, ông Trump chỉ theo dõi khoảng 50 người và phần lớn là bạn bè, gia đình.

Có thể nói Twitter là nơi ông Trump cảm thấy an toàn, độc lập và là nơi ông có thể nói bất kỳ điều gì ông muốn. Ông dùng Twitter hàng ngày và nhiều lần ông đăng tweet đã gây xôn xao. Còn lại, phần lớn những gì ông đăng là các dòng tweet trung lập và tích cực. 

Ngày 8/1, Tổng thống Trump cáo buộc mạng xã hội Twitter đã câu kết với các đối thủ chính trị để “bịt miệng ông". Ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi Twitter thông báo khóa vĩnh viễn tài khoản cá nhân của ông. Trong một loạt dòng trạng thái được đăng tải trên tài khoản chính thức @ Potus của chính quyền Mỹ, hiện có khoảng 33,4 triệu người theo dõi, Tổng thống Trump đã chỉ trích "hành vi cấm đoán tự do ngôn luận" của Twitter. Twitter ngay sau đó đã xóa các đoạn tweet trên của ông Trump.

Sau khi bị Twitter và một số mạng xã hội khác cấm, Tổng thống Trump cho biết có thể thiết lập mạng xã hội riêng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Trump tính mở mạng xã hội riêng sau khi bị Twitter, Facebook cấm
Tổng thống Trump tính mở mạng xã hội riêng sau khi bị Twitter, Facebook cấm

Sau khi bị Twitter và Facebook khóa tài khoản cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể thiết lập mạng xã hội riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN