Đánh bom liều chết tại Nigeria, hơn 20 người thương vong

Ngày 12/5, một vụ đánh bom liều chết ở bên ngoài một tòa nhà văn phòng chính phủ ở thành phố Maiduguri, Đông Bắc Nigeria đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Ảnh minh họa.

Theo các nhân chứng, vụ đánh bom xảy ra ở cổng tòa nhà này, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ. Vụ tấn công tại trung tâm thành phố này được cho là do nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram thực hiện. Trong những tháng gần đây, không xảy ra vụ tấn công nào tại trung tâm thành phố vốn được bảo vệ chặt chẽ sau khi quân đội dựng lên các trạm kiểm soát.

Quân đội Nigeria đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ từng rơi vào tay Boko Haram. Tuy nhiên, các phiến quân Boko Haram tiếp tục thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhằm vào những mục tiêu "mềm" như chợ, nhà thờ Hồi giáo, bến xe...

Theo thống kê, từ năm 2009 đến nay, các vụ tấn công bạo lực do Boko Haram tiến hành ở Nigeria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20.000 người, khiến hơn 2,5 triệu người ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này phải rời bỏ nhà cửa và hơn 1 triệu trẻ em thất học, trở thành nạn nhân bị bắt cóc, xâm hại hoặc bị tuyển mộ làm lính cho nhóm phiến quân này.

TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận đánh bom hàng loạt tại Baghdad
IS thừa nhận đánh bom hàng loạt tại Baghdad

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành ba vụ đánh bom làm hơn 200 người thương vong tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 11/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN