Lại đánh bom xe đẫm máu ở Iraq

Cảnh sát Iraq ngày 11/5 cho biết lại xảy ra hai vụ đánh bom xe nhằm vào dân thường ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Sadr City ngày 11/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai vụ đánh bom xảy ra chỉ vài giờ sau vụ đánh bom xe tại khu vực có đông người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống - quận Sadr City, phía Bắc thủ đô, cướp đi tính mạng của ít nhất 52 người.

Một trong hai vụ mới xảy ra tại lối vào quận Kadhimiya, nơi có đa số người Shiite sinh sống ở phía Tây Bắc thủ đô, làm 15 người thiệt mạng và 33 người bị thương. Vụ thứ hai xảy ra tại một trục đường thương mại chính ở một quận có đông người Sunni sinh sống ở phía Tây Baghdad, làm 7 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Các nguồn tin cho biết số thương vong trong cả hai vụ này có thể còn tăng cao.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận tiến hành hai vụ tấn công trên. Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom ở Sadr City.

Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực kể từ khi IS chiếm nhiều khu vực ở miền Tây và miền Bắc nước này vào tháng 6/2014. Theo thống kê của Phái bộ Liên hợp quốc tại Iraq, chỉ riêng trong tháng 3 vừa qua, gần 1.120 người đã thiệt mạng và 1.560 người bị thương do các vụ bạo lực, khủng bố và xung đột vũ trang trên khắp nước này.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ, 45 người thương vong
Đánh bom xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ, 45 người thương vong

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/5 cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào cảnh sát tại tỉnh Diyarbakir ở Đông Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN