Đan Mạch mở rộng hoạt động quân sự chống IS sang Syria

Chính phủ Đan Mạch sẽ sớm đưa ra các đề xuất mở rộng hoạt động quân sự chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sang Syria, bao gồm các cuộc không kích.

Các xe chở hàng cứu trợ vào Moadimayet al-Sham, Syria ngày 17/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 4/3 cho biết, Quốc hội Đan Mạch dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu về các đề xuất trên vào tháng 4 tới. Nếu được quốc hội thông qua, các máy bay chiến đấu F-16, máy bay vận tải C130J cùng 400 quân nhân của Đan Mạch, gồm phi công, bộ binh và lực lượng hỗ trợ sẽ tham gia chiến dịch chống IS tại Syria vào giữa năm nay, thay vì chỉ tham gia hoạt động chống IS tại Iraq.

Thông báo trên của Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch được đưa ra sau khi các chính trị gia thuộc các chính đảng chủ chốt ở nước này lên tiếng ủng hộ mở rộng hoạt động quân sự chống IS sang Syria tại một cuộc họp của ủy ban liên đảng. Tham gia cuộc họp này có các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao. Ngoài ra, quyết định trên cũng được đưa ra sau khi Đan Mạch nhận được yêu cầu trực tiếp từ Pháp và Mỹ.

Năm 2014, Đan Mạch đã đóng góp 7 máy bay tiêm kích F-16 vào chiến dịch không kích IS ở Iraq của liên quân do Mỹ dẫn đầu, nhưng đã rút số phương tiện này về nước để bảo dưỡng từ năm ngoái. Dự kiến, những máy bay này sẽ quay trở lại hoạt động trong vài tháng tới.

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, ngày 4/3, Toà án Duesseldorf của Đức đã kết án 4 năm rưỡi tù giam đối với Nils D., đối tượng người Đức là thành viên của IS.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Nils D. 25 tuổi, sinh ra tại vùng Dinslaken, bang Nordrhein-Westfalen, từng là thành viên lực lượng đặc biệt của IS ở Syria từ tháng 4-11/2014. Trong phiên toà tại Duesseldorf, Nils D. đã khai nhận cụ thể về những hoạt động tham gia IS.

Theo đó, đối tượng này là thành viên "nhóm đột kích chớp nhoáng" của IS, chuyên thực hiện các vụ bắt cóc và kiểm soát những người bị IS giam giữ. Nils D. nói rằng y đã rời khỏi IS và không còn liên quan đến tổ chức này, song tòa cho biết chưa thể xác minh lời khai này. Theo kết quả điều tra, năm 2013, Nils D. cũng tham gia nhóm Hồi giáo thánh chiến "Lữ đoàn Lohberger" ở vùng Dinslaken.

TTXVN/Tin Tức
Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đạt tiến bộ rõ rệt
Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đạt tiến bộ rõ rệt

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đã đạt những tiến bộ rõ rệt sau 6 ngày có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN