Đan Mạch có thể áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc với phụ nữ

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định động thái này là cần thiết để giúp quốc gia tự bảo vệ mình.

Chú thích ảnh
Quân nhân mang cờ Đan Mạch diễu hành qua Aalborg, Đan Mạch. Ảnh: AFP

Ngày 25/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen nhấn mạnh phụ nữ nên sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang Đan Mạch, với lập luận cho rằng tình trạng hiện tại của quân đội nước này không đủ khả năng cho họ phòng vệ đúng cách.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TV2, Bộ trưởng Jakob Ellemann-Jensen tuyên bố Đan Mạch không nên chỉ dựa vào các tình nguyện viên và nhấn mạnh tất cả mọi người, bao gồm phụ nữ, cần tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc và quy mô quân đội Đan Mạch cũng nên được mở rộng.

Luật pháp hiện hành của Đan Mạch quy định tất cả nam giới trên 18 tuổi có đủ điều kiện sức khoẻ bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự, với thời gian phục vụ thường kéo dài từ 4 đến 12 tháng. Mặt khác, phụ nữ được phép tham gia một cách tự nguyện.

Tuy nhiên, do số lượng tình nguyện viên lớn, thường chiếm hơn 96% quân nhân tại ngũ của đất nước, nên số lượng lính nghĩa vụ thực sự phục vụ trong quân đội Đan Mạch vẫn còn tương đối thấp và chiếm chưa đến 1% lực lượng vũ trang Đan Mạch.

Trong khi đó, nữ giới chỉ chiếm 17% tổng số quân nhân trong quân đội Đan Mạch. Bộ trưởng Ellemann-Jensen tuyên bố ông tin rằng quân đội nên có nhiều phụ nữ hơn và lưu ý động thái này sẽ cho phép đất nước đáp ứng các nghĩa vụ thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch được đưa ra sau khi văn phòng của ông công bố báo cáo hai năm một lần của NATO, trong đó nội dung chỉ trích Copenhagen vì đã không đầu tư đủ cho quân đội. Tuy nhiên, bản báo cáo này được thực hiện trước khi Đan Mạch công bố vào tháng trước rằng họ có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 660 triệu USD để đạt được mức đóng góp mục tiêu của NATO là 2% GDP. Chính phủ Đan Mạch thậm chí đã bỏ một ngày lễ để quốc gia đạt được mục tiêu đó vào năm 2030 – trước ba năm so với kế hoạch.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Thiếu tân binh nghiêm trọng, hải quân Mỹ phải hạ tiêu chuẩn chiêu mộ
Thiếu tân binh nghiêm trọng, hải quân Mỹ phải hạ tiêu chuẩn chiêu mộ

Các nhà tuyển dụng cho rằng việc không còn rào cản trong bài thi kiểm tra trình độ lực lượng vũ trang sẽ tạo cơ hội cho những người có nguyện vọng phục vụ cho lực lượng nhập ngũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN