Đàm phán hạt nhân Iran phát đi tín hiệu khả quan

Bước sang ngày làm việc thứ hai, vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp với Đức) tại Vienne (Áo) đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, trái ngược với những ý kiến không mấy lạc quan đưa ra trước đó.

Phát biểu trước phiên làm việc sáng 19/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết đàm phán hạt nhân đã "bắt đầu đi vào đúng hướng". Ông khẳng định việc đạt được một thỏa thuận toàn diện là "hoàn toàn có thể", tuy nhiên đòi hỏi các bên cần có nỗ lực bền bỉ cũng như những "sáng kiến tích cực và đổi mới". Trong khi đó, Michael Mann, người phát ngôn của quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, cũng thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng thỏa thuận đang diễn ra "có hiệu quả và thực chất".

Bà Catherine Ashton (thứ 2, trái), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Mohammad Zarif (thứ 2, phải) và các đại biểu khác tại cuộc đàm phán ngày 18/2. Ảnh: TTXVN


Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ khẳng định đàm phán là cơ hội tốt nhất cho các bên để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Những đánh giá lạc quan trên đưa ra sau một ngày làm việc trái ngược với nhiều ý kiến trước đó không mấy lạc quan về tiến trình đàm phán. Ngày 17/2, một quan chức Nhà Trắng thừa nhận cuộc đàm phán cấp cao giữa Nhóm P5+1 với Iran sẽ là một tiến trình “phức tạp, kéo dài, đầy khó khăn và không chắc chắn thắng lợi”.

Giới lãnh đạo Iran cũng không tỏ ra lạc quan về tiến trình này. Lãnh tụ tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei dự đoán các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không "đi đến đâu". Theo thỏa thuận tạm thời ký kết hồi tháng 11/2013, Iran đồng ý giảm hoặc đóng băng một số hoạt động hạt nhân trong 6 tháng để đổi lại việc phương Tây giảm bớt trừng phạt hiện nay và không áp đặt thêm trừng phạt mới.

Đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 từ ngày 18-20/2 tại Vienne là nỗ lực của 6 cường quốc trong việc tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran trước thời điểm thỏa thuận sơ bộ hết hiệu lực vào tháng 7 tới. Nội dung của vòng đàm phán tập trung vào thiết lập một chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán tiếp theo.



TTXVN/ Tin tức
Đàm phán hạt nhân Iran khó đạt thoả thuận toàn diện
Đàm phán hạt nhân Iran khó đạt thoả thuận toàn diện

Bộ Ngoại giao Iran cho biết hiện vẫn chưa thể đạt được một thoả thuận hạt nhân toàn diện với nhóm P5+1 trong vòng đàm phán mới nhất tại Vienna (Áo).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN