Đại sứ Triều Tiên Kim Song sẽ tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ khóa 76

Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 16/9 cho biết Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc (LHQ) Kim Song dự kiến tham dự phiên họp của Đại hội đồng LHQ khóa 76 vào cuối tháng này.

Chú thích ảnh
Ông Kim Song trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin trên cho biết dự kiến ông Kim sẽ có bài phát biểu trong ngày cuối cùng của tuần làm việc cấp cao của ĐHĐ LHQ từ ngày 21 - 27/9 tới.

Triều Tiên đã cử các Bộ trưởng Ngoại giao Ri Su-yong và Ri Yong-ho tham dự kỳ họp ĐHĐ LHQ lần lượt vào các năm 2015 và 2016-2018. Ông Kim Song tham dự các kỳ họp của ĐHĐ từ năm 2019. Kỳ họp năm ngoái diễn ra dưới hình thức trực tuyến do lo ngại dịch COVID-19, kỳ họp năm nay sẽ diễn ra trực tiếp tại trụ sở của LHQ ở New York (Mỹ).

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đến New York ngày 19/9 để tham dự sự kiện này và sẽ có phát biểu vào ngày 21/9. Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong tháp tùng Tổng thống Moon và dự kiến sẽ tiến hành hàng loạt cuộc đàm phán song phương và đa phương bên lề hội nghị.

Thông tin về sự tham dự của đại diện Triều Tiên được chú ý trong bối cảnh gần đây nước này liên tiếp tiến hành phóng thử tên lửa. Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã triệu tập cuộc họp kín khẩn cấp về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Can dự ngoại giao vẫn là con đường duy nhất dẫn tới nền hòa bình bền vững và tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên Bán đảo Triều Tiên”.

Bích Liên (TTXVN)
HĐBA LHQ quan ngại sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
HĐBA LHQ quan ngại sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc (LHQ) Nicolas de Riviere thông báo Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã triệu tập cuộc họp kín khẩn cấp về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, vụ việc mà các quốc gia thành viên đánh giá là "mối đe dọa lớn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN