Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết thúc đẩy chương trình nghị sự vũ trụ 2030

Ngày 26/10, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã nhấn mạnh tầm quan trọng thúc đẩy chương trình nghị sự Vũ trụ 2030, xem đây là động lực cho sự phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
ĐHĐ LHQ khóa 73 ở New York, Mỹ ngày 21/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong nghị quyết được thông qua ngày 26/10, ĐHĐ đã mời ủy ban của LHQ theo dõi việc sử dụng vũ trụ vì mục đích hòa bình triển khai kế hoạch vũ trụ để khóa họp 75 xem xét vào tháng 9/2020. ĐHĐ cũng khuyến khích các nước thành viên chưa tham gia ủy ban gia nhập cơ quan này.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong đảm bảo rằng công nghệ và khoa học vũ trụ cũng như những ứng dụng của ngành này phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và cải thiện đời sống của con người.

Vũ trụ bao gồm mọi các hành tinh, sao, thiên hà, các thành phần của không giao liên sao, những hạt hạ nguyên tử nhỏ nhất cùng mọi vật chất và năng lượng. Những nghiên cứu tổng thể về vũ trụ giúp các nhà khoa học thêm hiểu biết, khám phá ra nhiều bí ẩn trong không gian, hữu ích cho công tác nghiên cứu và phát triển, ứng dụng các công nghệ mới liên quan phục vụ đời sống con người.

Minh Nga (TTXVN)
Mỹ sẽ phải tính đến việc tài trợ cho Lực lượng Vũ trụ trong ngân sách năm 2019
Mỹ sẽ phải tính đến việc tài trợ cho Lực lượng Vũ trụ trong ngân sách năm 2019

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 23/10, các cố vấn của Nhà Trắng khuyến nghị “Lực lượng Vũ trụ” do Tổng thống Donald Trump đề xuất thành lập cần tìm cách phát triển các phương thức để có thể hoạt động được trong vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN