Đã đến lúc mở đường cho mối quan hệ mới Mỹ-Cuba

Hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX ngày 13/12 dẫn bài xã luận của thời báo Los Angeles nhận định: Đã đến lúc dọn đường để có mối quan hệ mới với Cuba sau cái bắt tay gần đây giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Chủ tịch Cuba Raul Castro, đồng thời gợi ý ông Obama nên trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên công nhận quốc gia láng giềng (Cuba) của mình.


Cú bắt tay lịch sử. Ảnh: abcnews


Theo chuyên gia về các vấn đề Cuba, ông Tom Hyden, vẫn còn rất nhiều rào cản để tiến tới bình thường hóa quan hệ với Cuba, nhưng dần dần có thể khắc phục được. Trong bối cảnh môi trường chính trị "bị nhiễm độc", việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba có thể tạo ra một bước tiến mới.

Cái bắt tay giữa ông Obama và ông Raul Castro có thể làm cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela mỉm cuời, đồng thời có thể là tín hiệu cuối cùng của quá trình "tan băng" đang dần diễn ra trong quan hệ giữa Washington và La Habana sau hơn nửa thế kỷ.



T.N
Cái bắt tay giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba nói điều gì?
Cái bắt tay giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba nói điều gì?

Cú bắt tay này đã gây bất ngờ cho người dân Cuba nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó có dẫn tới một cải thiện trong quan hệ giữa Mỹ với Cuba như ông Mandela khi còn sống từng mong muốn hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN